Hơn 3000 phụ nữ ở Colombia xác nhận nhiễm virus Zika

Hồng Nam,
Chia sẻ

Colombia đã xác nhận có 3.100 phụ nữ mang thai đã bị nhiễm do muỗi truyền virus Zika tại đất nước này.

Tổng thống Juan Manuel Santos cho biết có tổng cộng 25.645 người đã bị nhiễm virus Zika ở Colombia. Virus này được cho là có liên quan đến dị tật đầu nhỏ bẩm sinh. Trong đó, đứa trẻ được sinh ra với đầu nhỏ bất thường và một bộ não kém phát triển.

Tổng thống Colombia cho biết chính phủ sẽ cố gắng chống loài muỗi lay truyền virus Zika trên cả nước. Phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika cũng có cơ hội để tiếp cận các dịch vụ phá thai trong nước nhưng thường rất hạn chế.

Bộ trưởng Y tế Colombia Alejandro Gaviria cho biết trường hợp không báo cáo và bệnh nhân mắc virus Zika nhưng không có triệu chứng nhiễm bệnh có thể khiến con số nhiễm căn bệnh này cao hơn so với con số đã đưa ra và rơi vào khoảng 80.000 đến 100.000 người. Ước tính có khoảng 80 % những người bị nhiễm virus Zika không có triệu chứng. 

phụ nữ
 Hơn 3.100 phụ nữ mang thai đã bị nhiễm do muỗi truyền virus Zika tại đất nước Colombia.

muỗi
Các cơ quan y tế của nhiều nước đang nỗ lực diệt trừ loài muỗi gây lây nhiễm virus Zika.

zika
Tại Brazil đã khuyến cáo phụ nữ mang thai tránh hôn người lạ hay giao tiếp quá nhiều với họ vì virus Zika có thể lây truyền qua con đường này.

Không có thuốc chủng ngừa hoặc điều trị cho virus Zika. Cho đến nay đã có 30 quốc gia công bố có người bị nhiễm virus Zika kể từ khi nó xuất hiện lần đầu ở Mỹ năm ngoái.

Brazil đã báo cáo có 3.700 trường hợp bị nghi ngờ mắc bệnh đầu nhỏ. Hơn 30 người tại Hoa Kỳ đã được xác nhận bị nhiễm virus Zika sau khi đi du lịch đến một đất nước bị ảnh hưởng. 

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ