Hơn 2.800 vụ xâm phạm quyền sở hữu xảy ra trên địa bàn TPHCM trong năm 2022

Phạm Hiền,
Chia sẻ

Công an TPHCM cho biết, trong cơ cấu tội phạm hình sự, tội phạm về trộm cắp, cướp giật tài sản luôn chiếm tỷ lệ cao, năm 2022, xảy ra 2.816 vụ.

Thông tin tại buổi họp báo định kỳ chiều 22/12, liên quan đến tình trạng trộm cắp đang diễn ra phức tạp trên địa bàn TPHCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu (Công an TPHCM) cho biết, trong cơ cấu tội phạm hình sự, tội phạm về trộm cắp, cướp giật tài sản luôn chiếm tỷ lệ cao.

Theo thống kê năm 2021, tỷ lệ tội phạm liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu là 2.452/3.971 vụ (chiếm 61,75 %), năm 2022, xảy ra 2.816/4.266 vụ (chiếm 74,33%).

Hơn 2.800 vụ xâm phạm quyền sở hữu xảy ra trên địa bàn TPHCM trong năm 2022 - Ảnh 1.

Thượng tá Lê Mạnh Hà đưa ra kế hoạch đấu tranh với tội phạm dịp cuối năm. Ảnh: Huyền Mai.

Trước thực trạng này, TPHCM đã đề ra nhiều giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn. Cụ thể, đặt chỉ tiêu về kéo giảm tỷ lệ tội phạm về xâm phạm quyền sở hữu trong cơ cấu về tội phạm hình sự.

Đồng thời, đặt chỉ tiêu về tỷ lệ điều tra tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản phải đạt trên 60%.

Ngoài ra, TPHCM chỉ đạo trong việc nghiên cứu, đánh giá, ban hành các cái kế hoạch chuyên đề về đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm quyền sở hữu, trong đó, tập trung là tội phạm cướp giật và trộm trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Công an TPHCM cũng tổ chức Tổ 363 để tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Huy động, phối hợp với lực lượng CSCĐ (Bộ Công an) tăng cường kiểm tra, tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm dịp cao điểm Lễ, Tết.

Song song với đó, đại diện Công an TP cũng đề nghị người dân ý thức cảnh giác trong phòng ngừa tội phạm.

Đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết đề cao cảnh giác và tích cực phối hợp với lực lượng Công an thành phố trong công tác xác minh, điều tra, xử lý tội phạm và góp phần bảo vệ tài sản người dân, tổ chức và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ