Hơn 20 người nắm tay tạo thành "sợi xích sống" cứu cô gái suýt chết đuối

NN,
Chia sẻ

Nhờ tinh thần đoàn kết, 18 sinh viên và 3 người dân ở Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã cứu được một cô gái suýt chết đuối vì tự tử.

Vụ việc xảy ra vào ngày 7/12. Một nhiếp ảnh gia đã vô tình phát hiện cô gái trẻ đang trầm mình xuống nước một cách bất thường. Nhanh chóng đoán ra ý định dại dột của cô, anh vội hét to: "Cô ấy đang muốn tự tử kìa!".

Hơn 20 người nắm tay tạo thành
Cô gái trầm mình xuống dưới biển để tự tử.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, những người xung quanh vội chạy đến. Ngay sau đó, 18 sinh viên của trường đại học Yanshan và 3 người đàn ông có mặt trên bờ biển lúc đó đã lao nhanh xuống làn nước lạnh không chút đắn đo.

Hơn 20 người nắm tay tạo thành
Khi phát hiện ra sự việc, nhiều người không ngại thời tiết lạnh giá, lao xuống biển cứu cô gái.

Họ nắm chặt tay nhau, nối thành hàng dài 30 - 40 mét để tạo thành "sợi xích sống". Cuối cùng, họ cũng kéo được cô gái lên bờ. 3 người đàn ông sau đó đã rời khỏi hiện trường khi thấy cô gái đã được an toàn. Họ cũng không để lại tên tuổi của mình.

Hơn 20 người nắm tay tạo thành
Họ nắm tay nhau, tạo thành "sợi xích sống" để kéo cô gái lên bờ.

"Chúng tôi đều rất lo lắng và lao xuống biển ngay lập tức. Nhiều điện thoại di động của chúng tôi đã bị ướt và không bật lên được nữa", một sinh viên cho hay.

Hơn 20 người nắm tay tạo thành
Cuối cùng, cô gái cũng được đưa lên bờ an toàn nhờ tinh thần đoàn kết cứu người.

Câu chuyện đã trở thành tấm gương về những người bình thường với hành động đẹp và quả cảm trong các tình huống cứu người khẩn cấp được dư luận và cộng đồng mạng Trung Quốc ca ngợi.

Theo Shanghaiist
Chia sẻ