Học sinh lớp 12 phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, ngay mở bài đã khiến dân tình 'cười té ghế'!

Bạch Dương,
Chia sẻ

Từ những câu đầu tiên, bài văn này đã khiến người đọc bật cười vì sự sáng tạo chẳng giống ai.

Ngữ văn là môn học bắt buộc đối với chương trình giáo dục phổ thông, được dạy học từ lớp 1 cho đến hết lớp 12. Không những nuôi dưỡng tâm hồn, trí tưởng tượng phong phú, môn học này còn giữ vai trò to lớn trong việc giúp hình thành phẩm chất tốt đẹp cho các bạn học sinh.

Để có một bài văn hay đòi hỏi các bạn học sinh phải rèn luyện, sử dụng từ ngữ thu hút và đưa cảm xúc vào từng câu từ. Thế nhưng, đôi khi sự sáng tạo trong văn chương của học trò lại khiến dân tình bật cười vì quá "bá đạo". Điển hình như bài văn của một học sinh lớp 12 được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây.

Theo đó, đề bài văn yêu cầu phân tích vẻ đẹp người đàn bà làng chài trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu - tác phẩm Ngữ văn lớp 12.

Học sinh lớp 12 phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, ngay mở bài đã khiến dân tình 'cười té ghế'! - Ảnh 1.

Học sinh lớp 12 viết về tác phẩm 'Chiếc thuyền ngoài xa' khiến dân tình 'cười té ghế'.

Ngay từ phần mở bài, tác giả bài văn viết: “Trong cuộc sống có rất nhiều loại thuyền: thuyền giấy, thuyền nan, thuyền xi măng, thuyền đồ chơi, cả những du thuyền hạng sang… nhưng em thích nhất là “Chiếc thuyền ngoài xa” của tác giả Nguyễn Minh Châu…”.

Cách dẫn dắt "khác người", liệt kê hết tất cả các loại thuyền này đã khiến người đọc phải bật cười. Một số cư dân mạng còn khẳng định, đây là cách mở bài đúng chuẩn văn mẫu: “Trong cuộc sống có rất nhiều… nhưng em thích nhất là…”.

Dù tạo ra sự hài hước, mới mẻ, lôi cuốn người đọc nhưng việc sử dụng các từ đồng âm thiếu liên quan đến nội dung chính của bài văn sẽ bị coi là lạc đề, thậm chí không được tính điểm. Với đề bài này, học sinh cần tuân thủ nguyên tắc sử dụng từ ngữ chuẩn mực, phân tích khoa học và sáng tạo phải phù hợp.

Cư dân mạng đã để lại những bình luận hài hước không kém gì tác giả bài văn: “Khó thế mà cũng nghĩ ra được”; “Ôi, đọc mà cười đau bụng. Nhưng thế này chắc giáo viên không cho điểm đâu”; “Đúng chuẩn văn mẫu”; “Khi bạn quá bí mở bài đây mà”....


Chia sẻ