Học sinh khoe chiêu gian lận đỉnh cao trong giờ kiểm tra, nhìn thấy ai cũng thầm nghĩ "Quay cóp thông minh thế này sao không bỏ thời gian học bài?"

GiangC,
Chia sẻ

Dường như mỗi ngày, các mánh khóe, chiêu trò gian lận lại ngày càng trở nên tinh vi hơn.

Quay cóp là hành vi không thể chấp nhận trong bất cứ kỳ thi nào. Vậy nhưng với đầu óc lanh lợi, ranh ma của học sinh, nhiều thầy cô vẫn phải tròn mắt kinh ngạc khi phát hiện ra "nghìn lẻ một kiểu" quay cóp chưa từng có trong lịch sử. Dường như mỗi ngày, các mánh khóe, chiêu trò gian lận lại ngày càng trở nên tinh vi hơn.

Mới đây, một học sinh đã đăng tải hình ảnh cho thấy màn gian lận có một không hai. Để chuẩn bị cho bài kiểm tra sinh học, học sinh này đã bằng cách cực tinh vi nào đó in một số kiến thức lên chiếc thước kẻ. Hình ảnh đặc biệt này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất đông người dùng mạng. Có người vào hỏi cách làm, có người lại bảo môn sinh dễ ợt thế mà cũng phải mất công làm phao.

Đỉnh cao học trò: Quay cóp tinh vi thế này  - Ảnh 1.

Trên thực tế, đó chưa phải là mánh khóe gian lận tinh vi nhất. Không tin ư? Hãy cùng xem thêm chùm ảnh dưới đây:

Đỉnh cao học trò: Quay cóp tinh vi thế này  - Ảnh 2.

Viết kiến thức cần nhớ ra mặt sau máy tính bằng bút chì.

Đỉnh cao học trò: Quay cóp tinh vi thế này  - Ảnh 3.

Cách viết công thức trên móng tay, nhưng nhiều học sinh vẫn sử dụng để áp dụng trong trường hợp các công thức toán, lý hóa. Với phương pháp, các sĩ tử chắc chắn sẽ phải toét hết cả mắt mới nhìn ra được những gì mình viết.

Đỉnh cao học trò: Quay cóp tinh vi thế này  - Ảnh 4.

Nhiều học sinh thường viết thông tin lên nhãn chai nước và dán ngược chiều, khi muốn quay cop phải nghiêng nghiêng chai mới có thể nhìn vào trong.

Đỉnh cao học trò: Quay cóp tinh vi thế này  - Ảnh 5.

Màn gian lận này có vẻ hơi phô trương, nếu để ý kỹ, các thầy cô sẽ dễ dàng nhận ra điểm bất thường trên đôi giày.

Đỉnh cao học trò: Quay cóp tinh vi thế này  - Ảnh 6.

Dán phao ở khắp mọi nơi có thể.

Tuy nhiên, những phương pháp này không phải là điều mà các bạn nên học theo vì nó đi kèm với rất nhiều rủi ro đáng sợ. Nếu bạn không muốn phải uổng phí cả năm học để rồi bị đánh trượt vì quay cóp thì đừng học theo cách này. Có khi, việc gian lận trong thi cử còn bị xử lý theo luật pháp. Vì vậy, chỉ còn cách là học thôi, chứ giáo viên, họ cũng biết thừa trình quay cóp của học sinh đấy.

Chia sẻ