Học phí đại học cho con: Bố mẹ tìm đâu những chính sách hỗ trợ tài chính?

Quang Vũ,
Chia sẻ

Mức học phí tăng cao của nhiều trường hiện nay đã trở thành đề tài "nóng" trong cộng đồng phụ huynh có con em sắp bước vào ngưỡng cửa đại học. Nhiều gia đình tiềm lực tài chính không đủ để chi trả học phí, phụ huynh hoang mang không biết tìm đâu những chính sách hỗ trợ.

Khi phụ huynh "oằn mình" với mức tăng học phí

Những ngày gần đây, nhiều trường đại học liên tiếp đưa ra thông báo tăng học phí trong năm học 2020-2021 đã trở thành tâm điểm của dư luận.

Học phí đại học cho con: Bố mẹ tìm đâu những chính sách hỗ trợ tài chính? - Ảnh 1.

Đỗ đại học là niềm vui của các con nhưng cũng là nỗi trăn trở khôn nguôi của nhiều cha mẹ

Trên thực tế, học phí đại học tăng qua từng năm là điều khó tránh. Đặc biệt, năm nay, nhiều trường bắt đầu tự chủ tài chính, mức học phí sẽ được điều chỉnh để phù hợp với chi phí đào tạo. Nhưng với mức tăng chóng mặt này, nhiều phụ huynh vẫn cảm thấy "quá sức" ngay từ khi con đặt bút đăng kí chọn trường.

Chị Trần Thị Mai (Hoà Bình) cho biết: "Vợ chồng tôi đều là công nhân bình thường, mức thu nhập cả gia đình vỏn vẹn 12 triệu một tháng nên cũng khuyên cháu lớn đăng kí trường công để được mức học phí thấp. Ấy thế mà tháng trước trường thông báo tăng học phí. Nhìn bảng học phí mới, tôi sợ chẳng còn đủ sức lo cho con".

Tìm đâu giải pháp vẹn toàn để "con đỗ đại học, cả nhà cùng vui"?

Xưa nay, những gói vay hỗ trợ tài chính cho sinh viên như quỹ khuyến học, quỹ sinh viên… được coi là giải pháp cứu cánh của nhiều gia đình với tâm thế "hi sinh đời bố, củng cố đời con". Thế nhưng, với mức tăng học phí như hiện nay, nguồn vay ấy gần như không còn là đủ, nhiều bậc phụ huynh hoang mang không biết tìm đâu những chính sách hỗ trợ mới.

Khi nhận được thông báo trường tăng học phí, chị Mai đã vào cuộc tìm kiếm các nguồn hỗ trợ mới để giảm bớt gánh nặng cho cả gia đình. "Nhờ tìm kiếm trên internet, mình đã biết được một số trường có chính sách học bổng. Trong đó có Trường Đại học Phenikaa với chương trình đào tạo tiên tiến, đội ngũ giảng viên giỏi, vừa có chính sách học phí hợp lý, vừa có cơ hội nhận học bổng nên mình đã khuyên con chọn trường này. May mắn, ngày nộp hồ sơ cũng là ngày cuối cùng được trường tặng laptop cho các học sinh đạt tiêu chuẩn tuyển thẳng. Thế là nhẹ đi một gánh nặng." – chị Mai tâm sự.

Học phí đại học cho con: Bố mẹ tìm đâu những chính sách hỗ trợ tài chính? - Ảnh 2.

Quỹ học bổng và hỗ trợ học phí với tổng giá trị 50 tỷ đồng của Trường Đại học Phenikaa góp phần giảm bớt gánh nặng của các bậc phụ huynh

Với mong muốn mở ra cơ hội tiếp cận với giáo dục đại học chất lượng cao cho tất cả các em học sinh ở các điều kiện khác nhau, năm 2020, Trường Đại học Phenikaa chính thức triển khai Quỹ học bổng và hỗ trợ học phí với tổng giá trị 50 tỷ đồng. Theo đó, trường cam kết hỗ trợ 20% học phí cả khoá học cho tất cả các sinh viên đỗ vào trường năm 2020. Mức học phí này cũng là cố định trong toàn khoá để các em vững tâm học hành.

Học phí đại học cho con: Bố mẹ tìm đâu những chính sách hỗ trợ tài chính? - Ảnh 3.

GS.TS Phạm Thành Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc năm học 2018-2019

Bên cạnh chính sách hỗ trợ học phí, nhiều chính sách học bổng cũng được trường triển khai như học bổng Tài năng, Xuất sắc và Chắp cánh tương lai. Những sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng "Tài năng" sẽ được miễn phí toàn khoá học, trị giá học bổng từ 80-160 triệu đồng. Với học bổng "Xuất sắc", các em sẽ được miễn học phí 2 năm đầu tiên, tương đương giá trị học bổng 40-80 triệu đồng. Và cuối cùng, học bổng "Chắp cánh tương lai" sẽ miễn phí năm học đầu tiên cho các em, trị giá 20 – 40 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, trong suốt quá trình học tập, sinh viên còn nhận được các học bổng toàn phần hoặc bán phần trong chương trình trao đổi sinh viên tại các trường đại học trong khu vực ASEAN và quốc tế… nếu có kết quả học tập, rèn luyện tốt và đáp ứng được các yêu cầu về tiếng Anh.

Học phí tăng cao là nỗi lo chẳng của riêng ai. Chính vì thế, những chính sách học bổng hay hỗ trợ tài chính là một giải pháp thiết thực giúp các bậc phụ huynh thảnh thơi hơn khi con bước chân vào cánh cửa đại học.

Với mục tiêu hướng tới trở thành trường đại học đa ngành, xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp và hướng nghiệp, Trường Đại học Phenikaa phấn đấu đạt top 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong vòng hai thập niên.

Bên cạnh các ngành học truyền thống như Công nghệ Thông tin, Tài chính – Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, Điều dưỡng, Dược học... trường luôn tiên phong đào tạo những ngành học bắt kịp xu hướng như: Công nghệ Vật liệu; Công nghệ Sinh học; Kỹ thuật Hoá học; Trí tuệ nhân tạo & Robot; Thiết kế vi mạch, Hệ thống nhúng và IoT; Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Y Sinh, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; Kỹ thuật ôtô...

Năm nay, trường dự kiến tuyển sinh 1.670 sinh viên đại học chính quy cho 18 ngành. Trong đó, xét tuyển thẳng 10% tổng chỉ tiêu dự kiến, xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là 50% tổng chỉ tiêu dự kiến, xét tuyển theo kết quả học bạ THPT 40% tổng chỉ tiêu dự kiến.

Chi tiết chính sách hỗ trợ tài chính và chính sách học bổng, các bậc phụ huynh có thể tham khảo tại:

Website: phenikaa-uni.edu.vn/

Hotline: 094 651 1010

Chia sẻ