Hoắc Kiến Hoa tiết lộ lý do phải đợi tới 10 năm mới dám ngỏ lời yêu và cầu hôn Lâm Tâm Như?

H.P,
Chia sẻ

Trong một lần được cánh phóng viên hỏi về điều này, Hoắc Kiến Hoa đã khiến dân tình ghen tị khi cho hay, không muốn để vợ phải vào bếp.

Trang Sohu mới đây đăng tải bài viết với nội dung liên quan tới lý do Hoắc Kiến Hoa phải đợi tới 10 năm mới dám ngỏ lời yêu cũng như cầu hôn Lâm Tâm Như

Khi tham gia một chương trình, Hoắc Kiến Hoa tiết lộ rằng, thực tế anh đã "cảm nắng" cô bạn thân của mình cách đây 10 năm, nhưng vào thời điểm đó do bản thân sợ nếu nói ra và bị từ chối thì có khi đến tình bạn cũng chẳng còn nên mới im lặng. 

Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu ra ví dụ về việc Hoắc Kiến Hoa rất lo lắng cho vợ và con gái khi thường xuyên tức giận với cánh săn ảnh muốn chụp hình bé Cá Heo Nhỏ. Thực tế, trước khi lấy vợ Hoắc Kiến Hoa luôn giữ thái độ hòa nhã với cánh phóng viên. 

Hoắc Kiến Hoa tiết lộ lý do phải đợi tới 10 năm mới dám ngỏ lời yêu và cầu hôn Lâm Tâm Như? - Ảnh 2.
Bài đăng trên Sohu

Sau khi kết hôn, Lâm Tâm Như cũng thường xuyên trở lại giới giải trí thông qua việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân và công việc của bà nội trợ, Lâm Tâm Như ngại ngùng chia sẻ, cô thậm chí không biết sử dụng lò vi sóng.

Hoắc Kiến Hoa tiết lộ lý do phải đợi tới 10 năm mới dám ngỏ lời yêu và cầu hôn Lâm Tâm Như? - Ảnh 3.

Trong một lần được cánh phóng viên hỏi về điều này, Hoắc Kiến Hoa đã khiến dân tình ghen tị khi cho hay, cô ấy không cần phải đụng tay tới nó. Điều này cho thấy, khi ở nhà Hoắc Kiến Hoa thường dành hết việc và không để Lâm Tâm Như phải đụng tay vào. 

Nguồn: Sohu

Chia sẻ