Hòa Minzy làm say đắm "Nữ hoàng sầu muộn" Giao Linh, Đào Bá Lộc lại bị chê hát Bolero

PA DUN - Ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Mặc dù nhận được nhiều lời khen về sự tự tin khi hát Bolero nhưng có vẻ như đây không phải là thế mạnh của Đào Bá Lộc.

Tối qua (2/11), show truyền hình Cặp đôi hoàn hảo – Trữ tình & Bolero tập 4 đã chính thức lên sóng. Ở tập này, các thí sinh phải biểu diễn các ca khúc để "lọt vào mắt xanh" của những khách mời.

Và đặc biệt hơn, khách mời của Cặp đôi hoàn hảo 2017 tập 4 chính là những ngôi sao gạo gội của dòng nhạc Trữ tình – Bolero: Giao Linh, Họa Mi, Cẩm Vân, Phi Nhung, Nhật Hạ, Thanh Hà, Chế Thanh. Nhiều người còn nhận xét rằng đây là chương trình có dàn khách mời "khủng" nhất.

Hòa Minzy làm say đắm Nữ hoàng sầu muộn Giao Linh, Đào Bá Lộc lại bị chê hát Bolero - Ảnh 1.

Bên cạnh cố vấn Ngọc Sơn, chương trình cũng chào đón sự góp mặt của Elvis Phương. Hai nghệ sĩ lại tiếp tục có những đóng góp tích cực dành cho các thí sinh thông qua các màn biểu diễn.

Mở màn tập 4 là phần trình diễn của nữ ca sĩ Hòa Minzy. Với ca khúc "Không bao giờ quên anh", Hòa Minzy đã khiến nhiều người nghe phải nức nở vì cách luyến láy đậm màu Bolero và vô cùng truyền cảm.

Hòa Minzy làm say đắm Nữ hoàng sầu muộn Giao Linh, Đào Bá Lộc lại bị chê hát Bolero - Ảnh 2.

Phần dự thi của Hòa Minzy đã khiến Giao Linh, Họa Mi, Phi Nhung và Chế Thanh đều rời khỏi ghế để chọn song ca cùng. Và cuối cùng, Hòa Minzy quyết định về với "Nữ hoàng sầu muộn" Giao Linh.

Hòa Minzy làm say đắm Nữ hoàng sầu muộn Giao Linh, Đào Bá Lộc lại bị chê hát Bolero - Ảnh 3.

Không Bao Giờ Quên Anh - Hòa Minzy

Sau Hòa Minzy là Đào Bá Lộc với ca khúc "Về đâu mái tóc người thương". Bằng giọng hát trầm ấm, Đào Bá Lộc đã phần nào truyền tải được cảm xúc của bài hát đến với khán giả. Tuy nhiên, theo nhiều người Bolero có vẻ không là địa hạt nhiều thế mạnh của Đào Bá Lộc và muốn đi xa hơn nữa nam ca sĩ cần rất nhiều cố gắng.

Nam danh ca Chế Thanh là khách mời lựa chọn song ca cùng Đào Bá Lộc.

Hòa Minzy làm say đắm Nữ hoàng sầu muộn Giao Linh, Đào Bá Lộc lại bị chê hát Bolero - Ảnh 5.

Hòa Minzy làm say đắm Nữ hoàng sầu muộn Giao Linh, Đào Bá Lộc lại bị chê hát Bolero - Ảnh 6.

Trong tập 4, Hồng Ngọc lại mang đến cho khán giả và ban giám khảo ca khúc Mưa Lệ. Khác với Hòa Mizy, Hồng Ngọc vẫn trung thành với phong cách quý phái, sang trọng.

Hòa Minzy làm say đắm Nữ hoàng sầu muộn Giao Linh, Đào Bá Lộc lại bị chê hát Bolero - Ảnh 7.

Giang Hồng Ngọc mang đến chương trình ca khúc Mưa Lệ.

Hòa Minzy làm say đắm Nữ hoàng sầu muộn Giao Linh, Đào Bá Lộc lại bị chê hát Bolero - Ảnh 8.

Và với giọng hát đầy nội lực và cảm xúc, Hồng Ngọc lại tiếp tỏ chứng minh mình là một ứng cử viên cho chức quán quân.

Mưa lệ - Giang Hồng Ngọc

Chất trầm khàn đặc trưng cùng cách hát tinh tế ngay lập tức khiến hai đàn chị Phi Nhung và Thanh Hà rời khỏi ghế để lựa chọn. Cuối cùng, Giang Hồng Ngọc chọn song ca cùng ca sĩ Thanh Hà.

Hòa Minzy làm say đắm Nữ hoàng sầu muộn Giao Linh, Đào Bá Lộc lại bị chê hát Bolero - Ảnh 10.

"Soái ca" Mai Tiến Dũng lại tiếp tục hớp hồn các cô gái với ca khúc "Mùa đông của anh". Lựa chọn một bản phối nhanh kết hợp cùng giọng hát nam tính khiến bài hát "Mùa đông của anh" thêm nhiều màu sắc mới.

Hòa Minzy làm say đắm Nữ hoàng sầu muộn Giao Linh, Đào Bá Lộc lại bị chê hát Bolero - Ảnh 11.

Anh nhận được rất nhiều lời khen của ban cố vấn và cuối cùng, nam ca sĩ chọn hát đôi cùng danh ca Họa Mi.

Tiêu Châu Như Quỳnh, cô ca sĩ xinh đẹp lại tiếp tục phô diễn giọng hát đẹp của mình trong "Chuyện tình không suy tư". Việc xử lý tốt những khoảng trầm của Như Quỳnh nhận được rất nhiều lời khen của khách mời. Cuối cùng Tiêu Châu Như Quỳnh chọn hát đôi cùng giọng ca nội lực Nhật Hạ.

Hòa Minzy làm say đắm Nữ hoàng sầu muộn Giao Linh, Đào Bá Lộc lại bị chê hát Bolero - Ảnh 12.

Hòa Minzy làm say đắm Nữ hoàng sầu muộn Giao Linh, Đào Bá Lộc lại bị chê hát Bolero - Ảnh 13.

Cậu em út của Cặp đôi hoàn hảo – Trữ tình & Bolero – Erik đã mang đến chương trình ca khúc "Biển tình". Nam ca sĩ trẻ tiếp tục làm mọi người say đắm bởi khả năng xử lý ca từ trên sân khấu cùng những nốt luyến láy.

Nam ca sĩ đã được đàn chị Phi Nhung chọn làm người hát song ca trong đêm thi sắp tới.

Hòa Minzy làm say đắm Nữ hoàng sầu muộn Giao Linh, Đào Bá Lộc lại bị chê hát Bolero - Ảnh 14.

Erik cùng ca khúc Biển Tình.

Gây chú ý nhất trong chương trình là nam ca sĩ nội lực Đức Phúc. Ở đêm thứ thứ 4, Đức Phúc đã thể hiện sự chiếm lĩnh sân khấu một cách xuất sắc với ca khúc "Chờ Người". Bằng giọng hát đầy nội lực, khác biệt, Đức Phúc đã làm mê hoặc mọi người bằng giọng hát văn minh của mình.

Hòa Minzy làm say đắm Nữ hoàng sầu muộn Giao Linh, Đào Bá Lộc lại bị chê hát Bolero - Ảnh 15.

Hòa Minzy làm say đắm Nữ hoàng sầu muộn Giao Linh, Đào Bá Lộc lại bị chê hát Bolero - Ảnh 16.

Đặc biệt, khả năng xử lý nốt cao của Đức Phúc khiến dàn khách mời phải không tiếc lời khen. Ba danh ca nữ Họa Mi, Cẩm Vân và Thanh Hà đều hào hứng lựa chọn song ca cùng Đức Phúc. Cuối cùng, Đức Phúc quyết định kết hợp với Cẩm Vân thành "Cặp đôi sư tử".

Chờ Người - Đức Phúc

Chia sẻ