Hoa hậu Lương Thùy Linh và Á hậu 2 Tường San lên tiếng giãi bày chuyện khóa trang cá nhân giữa nghi án "biết trước kết quả"

D.O. - Ảnh, video: Leon Trần,
Chia sẻ

Trong buổi họp báo công khai đầu tiên của top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Hoa hậu Lương Thùy Linh và Tường San đã có những chia sẻ về thắc mắc của dư luận xoay quanh chuyện khóa trang cá nhân.

Sáng 4/8, buổi họp báo đầu tiên của Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Vietnam 2019) đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của các đơn vị truyền thông. Trong buổi gặp gỡ báo chí đầu tiên với cương vị là những người đạt giải cao nhất tại Miss World Vietnam, cả 3 người đẹp đã có những chia sẻ về hành trình đến với danh hiệu của mình cũng như trả lời những câu hỏi từ phía báo giới.

Hoa hậu Lương Thùy Linh giải thích chuyện khóa facebook

Trong buổi họp báo, rất nhiều cơ quan truyền thông dành sự quan tâm cho hành động khóa trang cá nhân của Lương Thùy Linh và Tường San. Được biết, trên đêm chung kết diễn ra, trong khi nhiều người đẹp vẫn mở trang cá nhân để kêu gọi vote thì Thùy Linh và Tường San đã đồng loạt cùng nhau khóa lại.

_MG_5918 (1)

Hành động này dấy lên thông tin cả hai đã "biết trước kết quả" nên có sự chuẩn bị kỹ càng. 

Đáp lại những thông tin này, Thùy Linh cho biết: "Việc em khóa facebook vì muốn tập trung hoàn toàn cho đêm chung kết vào ngày 3/8 vừa rồi. Bình thường em dùng mạng xã hội để cập nhật thông tin, đọc tin tức, trò chuyện với bạn bè. Nhưng mà với đêm chung kết, em thật sự muốn tập trung, không bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì nên em đã khóa facebook".

_MG_6020

Hoa hậu Lương Thùy Linh

_MG_6016

Á hậu 2 Tường San

_MG_6015

Á hậu 1 Kiều Loan

Còn về phía mình, Á hậu 2 Tường San cho hay:  "Như mọi người đã biết thường trên mạng xã hội có nhiều luồng thông tin tích cực cũng như tiêu cực. Chính vì thế em nghĩ là trước đêm chung kết sẽ có rất nhiều thông tin về việc dự đoán hay những tin đồn này kia nên em thực sự muốn có tâm lý ổn định nhất. 

Em sợ rằng mình sẽ đọc phải những thông tin khiến tâm lý mình không ổn định và nên em quyết định khóa trước đêm chung kết để thật tập trung và không bị phân tâm".

Chia sẻ