Hòa Bình: 18 bệnh nhân chạy thận sốc phản vệ, 5 người đã tử vong

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Khoảng 8-9h sáng nay, sau khi chạy thận chu kỳ 40 phút của 18 bệnh nhân suy thận đã xuất hiện hiện tượng sốc phản vệ (ngứa, buồn nôn…).

Trao đổi với PV, đại diện Bộ Y tế cho biết, Bộ đã nhận được thông tin về sự việc đáng tiếc này và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cử đoàn công tác của Bộ Y tế lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình ngay trong chiều tối nay để tìm hiểu thực tế về sự việc và triển khai các công tác hỗ trợ y tế để tiếp tục cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân. 

Hòa Bình: 18 bệnh nhân chạy thận sốc phản vệ, 5 người đã tử vong - Ảnh 1.

Người nhà bệnh nhân lo lắng

Hòa Bình: 18 bệnh nhân chạy thận sốc phản vệ, 5 người đã tử vong - Ảnh 2.

BV đa khoa tỉnh Hòa Bình

Đoàn công tác do PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) làm trưởng đoàn. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng đã yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục cử các chuyên gia của Cấp cứu, chống độc và Khoa Thận Nhân tạo lên Hòa Bình để trợ giúp cấp cứu bệnh nhân.

Trước đó, ông Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho biết, khoảng 8-9h sáng nay, sau khi chạy thận chu kỳ 40 phút của 18 bệnh nhân suy thận đã xuất hiện hiện tượng sốc phản vệ (ngứa, buồn nôn…). Các bệnh nhân đang được chạy thận tại đơn nguyên Thận nhân tạo của BV (ĐN thành lập năm 2010 với hơn 100.000 bệnh nhân chạy thận cấp cứu và chu kỳ)., 

Phát hiện sự việc, bệnh viện đã cho ngừng chạy thận, chuyển khoa Hồi sức Cấp cứu để xử trí, đồng thời báo cáo lãnh đạo các cấp và xin hỗ trợ từ bệnh viện Bạch Mai. Đến hiện tại, có 5 bệnh nhân tử vong. Số còn lại điều trị ổn định dần.

Chúng tôi tiếp tục cập nhật

Chia sẻ