Trong quá trình nằm viện, bệnh nhân sốt liên tục, lạnh run, tức ngực phải, ho ra máu đỏ tươi khoảng 20ml mỗi ngày.
Thời gian gần đây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi người dân tộc thiểu số phải nhập viện do vắt rừng ký sinh trong đường thở.
Không chỉ tôi khóc mà nhiều người phụ nữ phía dưới hội trường đã dùng tay gạt nước mắt.
Bệnh nhân nữ nhập viện do tình trạng ho ra máu ngày càng tăng lên, dù không có bệnh nền.
Ngoài khó thở, thở gấp gáp, những dấu hiệu sau cũng cảnh báo phổi đang có vấn đề nhưng bạn chưa thực sự quan tâm.
Tưởng chỉ là đau tức ngực thông thường, hóa ra, người phụ nữ này đã bị u trung thất tấn công.
Suốt mấy ngày nhập viện điều trị, tôi càng ngẫm nghĩ nhiều hơn câu nói đó của vợ.
Khi phát hiện hai triệu chứng này, bạn cần đặc biệt cảnh giác bởi chúng có thể là biểu hiện sớm của ung thư phế quản nguyên phát.
Trong 40 loài sán lá phổi có trên 10 loại gây bệnh ở người, chủ yếu là loài Paragonimus westermani, còn ở Việt Nam loài gây bệnh hay gặp là P. heterotremus.