Hồ Gia Hùng: Rời HKT sống bằng nghề bán bún đậu, túng quẫn nghĩ đến chuyện tự tử

MINGO,
Chia sẻ

Sau khi rời nhóm nhạc HKT, Hồ Gia Hùng đối mặt liên tiếp với những biến cố ập đến với mình.

Cuộc sống khó khăn, túng quẫn

Nhóm HKT thành lập năm 2005 gồm 3 thành viên: TiTi (Phạm Linh Phương), Hồ Gia Hùng và Lý Tuấn Kiệt. Nhóm từng là chủ đề bàn tán của khán giả thế hệ 8X, 9X bởi phong cách thời trang quái dị, đặc biệt là kiểu tóc "thảm họa".

Dù gây nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận sức phủ sóng của HKT trên các sân khấu hội chợ. Lượng fan của nhóm vô cùng đông đảo. Tuy nhiên, ngay thời điểm hoạt động sôi nổi nhất, đời sống của các thành viên trong nhóm cũng không mấy dư dả.

Mới đây trong một bài phỏng vấn, Ti Ti (trưởng nhóm HKT) cho biết dù cày show cật lực, nhưng thu nhập hàng tháng của mỗi thành viên chỉ vài triệu đồng.

Sau khi nhóm tan rã, cả 3 thành viên đều tiếp tục con đường âm nhạc độc lập. Nếu Ti Ti sớm thành công trên con đường kinh doanh và có cuộc sống dư dả, Lý Tuấn Kiệt yên ổn với những kế hoạch riêng thì Hồ Gia Hùng lại phải đối mặt với rất nhiều biến cố trong cuộc sống.

Hồ Gia Hùng: Rời HKT sống bằng nghề bán bún đậu, túng quẫn nghĩ đến chuyện tự tử - Ảnh 1.

Ba thành viên HKT có cuộc sống khác nhau sau khi tan rã

Theo lời kể của chính Hồ Gia Hùng, năm 2016 anh rời nhóm vì bế tắc trong công việc. Hồ Gia Hùng chuyển sang kinh doanh cùng bạn gái. Thế nhưng sau khi hai người chia tay, Hồ Gia Hùng ra đi với hai bàn tay trắng.

Về quê sống, Hồ Gia Hùng tiếp tục mở hàng bún đậu mắm tôm. Công việc nghe có vẻ không nặng nhọc nhưng thực chất anh nhận giao đồ ăn tại nhà, không có xe máy phải đi xe đạp điện. Có những khi đang đi đường thì xe hết điện, phải tự dùng sức đạp khá mệt.

Một thời gian sau, anh nghỉ bán và trở lại Sài Gòn nhưng tương lai vẫn mờ mịt. Anh phải đi làm đủ thứ nghề linh tinh để kiếm sống, cuộc sống vô cùng chật vật, khốn đốn.

"Tôi đi hát từ năm 10 tuổi với mong muốn gia đình có cuộc sống thoải mái hơn. Việc không có bất cứ tài sản nào đáng giá sau nhiều năm đi hát khiến tôi chán nản, không muốn cố gắng thêm nữa.

Tôi từng trải qua quãng thời gian không có đủ tiền để ăn mì gói. Tôi phải nhịn đói, cũng không có việc làm. Đôi khi, tôi đã nghĩ đến việc tự tử", Hồ Gia Hùng nói trên Zing.

Hồ Gia Hùng: Rời HKT sống bằng nghề bán bún đậu, túng quẫn nghĩ đến chuyện tự tử - Ảnh 2.

Hồ Gia Hùng từng nghĩ đến việc tử tử vì cuộc sống khó khăn, túng quẫn

Tai nạn gẫy xương quai hàm, gánh nợ cha người cha ham mê cờ bạc

Không những vậy, sau khi tách nhóm không lâu thì Hồ Gia Hùng cùng lúc đón nhận hai biến cố. Một là anh gặp tai nạn gẫy quai hàm phải nằm viện điều trị 2 tháng trời.

Cùng lúc, anh hay tin gia đình đang thiếu một khoản tiền rất lớn vì ba anh ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. Bao nhiêu tiền bạc Hồ Gia Hùng kiếm được trong suốt 10 năm đi hát cũng không đủ gánh nợ cho ba. Vừa đau đớn thân thể, vừa suy sụp tinh thần, Hồ Gia Hùng liên tục rơi vào bế tắc.

Vài năm trở lại đây, Hồ Gia Hùng quyết định trở lại với âm nhạc nhưng rất khó khăn để tìm được sự ghi nhận của khán giả.

Những điểm diễn của Hồ Gia Hùng chủ yếu là ở các các khu chợ, sân bóng, bến xe, ngã 3 ngã 4 đường tại các tỉnh miền Tây.

Trong buổi livestream gần đây, Hồ Gia Hùng không ngần ngại nói hiện tại anh đang đi "ăn xin" các show diễn, để được đứng trên sân khấu phục vụ mọi người.

Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng được làm công việc mình đam mê, nên Hồ Gia Hùng cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn trước.

Năm 2019, Hồ Gia Hùng tiết lộ anh được mẹ nuôi cho một miếng đất. Đang cố gắng dành dụm tiền để xây nhà đón ba lên ở cùng thì ông bất ngờ bị tai biến, liệt nửa người, phải nằm bệnh viện điều trị từ đó cho đến tận bây giờ.

Nhắc đến ba, Hồ Gia Hùng không cầm được nước mắt. Anh tâm sự: "Nói chúng tất cả mọi người không hiểu được cuộc sống của gia đình Hùng đâu.

Tính cách Hùng sống đến ngày nay tại sao lại như vậy, không đơn giản như mọi người nghĩ đâu nha. Nhiều khi mình đi này đi kia, ai cũng nghĩ tôi là một thằng sung sướng này kia nhưng bên trong mọi người có biết tôi đang phải gánh vác một cái gì đó nặng nề lắm không?".

Hồ Gia Hùng: Rời HKT sống bằng nghề bán bún đậu, túng quẫn nghĩ đến chuyện tự tử - Ảnh 4.

Gương mặt hiện tại của Hồ Gia Hùng

Chia sẻ