"Hô biến" những chiếc ly trang trí nhà và bàn tiệc đẹp lung linh

Mia,
Chia sẻ

Chỉ cần một chút khéo léo và sáng tạo, bạn đã có những bộ ly độc đáo để trang trí cho nhà hoặc bàn tiệc thêm nổi bật.

Dùng sơn bảng đen 

Cách làm cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần mua loại sơn bảng đen, đổ ra một chiếc âu. Tiếp đó, nhúng đế ly vào trong sơn và chờ sơn khô. Như vậy bạn đã có một chiếc ly khá đặc biệt rồi đấy.


Những chiếc ly với chân đế nhúng sơn bảng đen cá tính này còn có công dụng giúp bạn đánh dấu chỗ ngồi cho khách mời. 

Bạn còn có thể sử dụng chiếc ly này như bảng đánh dấu chỗ ngồi cho khách mời trong buổi tiệc, bằng cách dùng phấn viết tên khách lên phần đế ly đã nhúng sơn. Quá độc đáo và dễ thương phải không nào!

Màu vàng gold cho tiệc Giáng sinh và năm mới

Cũng với cách làm như trên, nhưng bạn có thể thay đổi màu sơn để phù hợp hơn với chủ đề bữa tiệc. Chẳng hạn như sơn màu vàng gold rạng ngời cho tiệc Giáng sinh hoặc tiệc chúc mừng năm mới. Rất “sang chảnh” nhưng không kém phần cá tính!


Màu vàng gold “sang chảnh” cho bữa tiệc chào năm mới.

Lóng lánh và nổi bật

Để làm được những chiếc ly như thế này, bạn cần có sơn nhũ (Có thể đặt ở một số trang web nước ngoài. Với những chiếc ly trong hình, loại sơn được sử dụng là Martha Stewart Crafts); băng dính; sticker và dụng cụ để tán sơn nhũ (dụng cụ được dùng trong hình là Martha Stewart Crafts foam paint pouncer) hoặc bạn có thể sử dụng một miếng mút đặc, dày (dùng để dặm phấn, kem nền).


Bỏ ra chút công sức, bạn sẽ có những chiếc ly lóng lánh vô cùng nổi bật.

Bạn dán băng dính vào những vùng phân cách hoặc dán sticker để tạo hình thù sinh động. Sau đó, bạn dùng mút để dặm sơn nhũ lên ly. Để nhìn tự nhiên hơn, bạn nên dặm từ dày đến thưa theo chiều từ dưới lên trên hay từ trong ra ngoài (hoặc ngược lại) tùy ý thích. Khi rót những loại rượu đủ màu sắc vào những chiếc ly lóng lánh này, sẽ tạo hiệu ứng rất bắt mắt, ấn tượng.

Biến chiếc ly thành chậu cây xinh xắn

Để có một chậu cây màu sắc như hình vẽ, bạn cần có sơn màu, băng dính (loại dễ bóc), và tất nhiên là một chiếc ly. Bạn chỉ cần đánh dấu khu vực phân chia màu sắc, sau đó dùng băng dính dán vùng bạn không muốn sơn màu lại, rồi nhúng chiếc ly vào sơn. Chờ sơn khô, bạn tháo băng dính ra và tiếp tục làm như vậy nếu muốn sơn một chậu cây – ly nhiều màu sắc.

 
Chậu cây mini làm từ ly rượu này rất dễ thương phải không nào?

Để trồng cây trong chậu cây mini này, bạn nên lựa chọn những giống cây nhỏ, dễ sống, ví dụ như cây không khí, hạt mầm, hoặc một nhánh xương rồng nhỏ,…

 
Chỉ đơn giản là bỏ đất vào trong ly và gieo hạt cải, vài ngày sau, bạn đã có một chậu cây xinh xắn như thế này đây. 

Cách “bọc quà” độc đáo 

Cây không khí (air plant) là loại thực vật cô cùng đặc biệt. Chúng không sống trong môi trường đất, rễ rất kém phát triển và gần như chỉ có một nhiệm vụ là bám thật chặt vào môi trường kí sinh của chúng. Lá của loại cây này làm nhiệm vụ hấp thu dinh dưỡng từ không khí và tổng hợp lại. Cây không khí có vẻ ngoài khá dễ thương, lại còn có tác dụng làm sạch không khí, là một món quà xinh xắn bạn có thể đem tặng bạn bè của mình.

 
Bạn có thể tham khảo cách gói quà đặc biệt này khi muốn tặng cây không khí cho người thân, bạn bè. 

Bạn có thể tham khảo cách “gói quà” đặc biệt sau đây cho món quà cây không khí. Bạn cần chuẩn bị một chiếc ly, cát, sỏi, ruy băng, và tất nhiên là cây không khí. Đầu tiên, bạn đổ cát vào ly. Tiếp đó, nhẹ nhàng đặt cây không khí vào sao cho rễ vùi sâu vào trong cát và cây có thể đứng chắc chắn. Sau đó, bạn dùng sỏi đặt trên mặt cát, vừa để trang trí, vừa giúp “món quà” có kết cấu chắc chắn hơn. Cuối cùng, thắt nơ ở chân ly để làm điệu. Vậy là bạn đã có một món quà hết sức dễ thương rồi!

Lật chiếc ly lại làm đế nến

Tất nhiên là bạn phải trang trí một chút cho chiếc đế nến đặc biệt này, chứ nếu chỉ đơn giản lật chiếc ly lại thì có vẻ hơi đơn điệu. Bạn có thể sử dụng ruy băng buộc vào chân ly; hoặc sử dụng các viên sỏi màu sắc, hay hoa tươi để trang trí,..

 




Lật úp những chiếc ly lại, thêm một chút tinh tế trong việc trang trí là bạn đã có đế nến xinh xắn, độc đáo. 

Lãng mạn với sỏi và nến

Thay vì lật úp chiếc ly lại, bạn có thể đổ sỏi đầy trong ly, sau đó đặt một sáp nến nhỏ lên trên. Cách làm này khiến cho bữa tiệc của bạn có vẻ lãng mạn và thư thái, rất thích hợp cho bữa tối ngọt ngào cùng với người bạn đời của mình.

 
Bạn có thể dùng đế nến vô cùng lãng mạn làm từ ly và sỏi này trong bữa ăn tối ngọt ngào cùng người mình yêu.

Hô biến ly thành đèn

Một phương pháp quá sáng tạo để trang trí cho bữa tiệc của bạn! Chỉ cần đặt một sáp nến nhỏ vào trong chiếc ly, sau đó ụp một miếng chụp đèn nhỏ lên, bạn đã có một chiếc ly-đèn 2 trong 1 cực kỳ dễ thương. Bạn có thể tìm kiếm cách làm chụp đèn tại nhà rất dễ dàng và đơn giản trên internet.


Những chiếc đèn mini đáng yêu làm từ ly rượu. 

Combo ly 2 trong 1 thú vị

Để làm combo ly 2 trong 1 này, bạn chỉ cần 2 chiếc ly khác loại, sau đó sử dụng keo để gắn chúng lại với nhau. Với combo thú vị này, khách khứa của bạn có thể uống nhiều loại rượu mà họ thích: dù là vang, vodka hay teiquila mà không cần phải đi vất vả đi tìm loại ly phù hợp.

 
Combo ly 2 trong 1 này sẽ giúp khách mời của bạn uống bất cứ loại rượu nào họ thích mà không cần phải tìm đổi loại ly phù hợp. 

Miếng bọc đế ly xinh xắn

Bạn hoàn toàn có thể tự làm những miếng bọc này ở nhà. Đầu tiên, bạn cắt một mảnh vải hình vuông, kích cỡ lớn hơn đế ly một chút, sau đó dùng bút chì vẽ mờ thành hình bông hoa, trái tim,... tùy theo ý thích của bạn rồi cắt theo nét vẽ. Để có thể đưa miếng bọc vào đế ly, bạn cần cắt một đường thẳng ở chính, hoặc nếu khéo léo hơn, bạn có thể cắt nhiều đường thẳng quy tụ về tâm miếng bọc giống như trong ảnh.


Khoác thêm miếng bọc này, những chiếc ly trở nên đẹp và đáng yêu hơn rất nhiều phải không nào?

Nếu ngại khâu vá, bạn nên dùng vải dạ, vải nỉ cho chắc chắn. Còn nếu muốn dùng các loại vải khác mềm mại hơn, bạn phải làm một miếng bọc hai lớp giống ảnh bên dưới. Chỉ cần một chút khéo léo là bạn đã có một bộ ly hoàn hảo rồi.

 
Nếu dùng chất liệu vải mỏng, bạn phải may một miếng bọc hai lớp.

(Theo: Buzz)
Chia sẻ