Hiếu Hiền giải thích lý do đưa con mới sinh đóng phim

Theo 24h,
Chia sẻ

Đưa em bé mới sinh được 6 giờ đồng hồ đóng phim được xem là điều mà không ông bố, bà mẹ nào dám làm.

Lộc Phát là bộ phim điện ảnh đầu tay Hiếu Hiền đảm nhận vai chính. Phim pha trộn giữa thể loại hành động và hài hước với nhiều cảnh quay hoành tráng không kém gì các bom tấn Hollywood. Trong phim, Hiếu Hiền đảm nhiệm vai chính Lộc, một anh chàng nghèo, làm nhiều việc tốt nhưng toàn gặp chuyện xui xẻo. 

Đáng chú ý nhất trong Lộc Phát là cảnh quay Hiếu Hiền đỡ đẻ cho nhân vật Vui (Hoàng Yến Chibi đóng), bé gái sơ sinh trong phim chính là con gái thứ 2 của Hiếu Hiền, mới sinh được 6 giờ đồng hồ. Theo chia sẻ của Hiếu Hiền, em bé tên thật là Phạm Lê Kim Hậu, tên ở nhà là Miranda Phạm. Ngay khi chi tiết trên được đăng tải hôm 20.1, trên nhiều diễn đàn mạng, nhiều khán giả cho rằng, Hiếu Hiền quá can đảm mới dám đưa con gái vừa mới sinh ra quay phim, nhất là khi cô bé phải cởi bỏ hết đồ giữ ấm trên cơ thể. Đây được xem là điều mà không ông bố, bà mẹ nào dám làm.

Hiếu Hiền đưa con 6 tháng tuổi lên phim
Hiếu Hiền cho biết anh muốn ghi lại hình ảnh đầu tiên khi bé mới chào đời. 

Liên hệ với “anh Hiều”, nam diễn viên chia sẻ: “Cảnh quay này được thực hiện khi phim "Lộc Phát" chuẩn bị đóng máy mà đạo diễn Lê Bảo Trung vẫn chưa thể tìm được một em bé sơ sinh. Vào thời điểm này thì bà xã của tôi sinh nên hai anh đạo diễn và quay phim đã đề nghị cho bé được lên hình. Lúc đó, tôi chỉ muốn bộ phim được hoàn thành một cách tốt nhất. Thứ hai cũng là muốn ghi lại hình ảnh bé vừa sinh ra. Đó là lí do tôi chấp nhận cho bé gái thứ 2 của tôi đóng phim”. 

Khi thực hiện cảnh quay này, Hiếu Hiền cho biết, anh cũng đã phải suy nghĩ, đắn đo rất nhiều vì lo sức khỏe của em bé bị ảnh hưởng. Ngoài ra, anh cũng sợ những ý kiến trái chiều từ dư luận cho rằng anh mang em bé ra PR. Tuy nhiên Hiếu Hiền thẳng thắn nói, nếu muốn PR thì anh đã khoe con nhiều hơn. 

Tôi không nằm trong giới showbiz, con tôi cũng không có gì đặc biệt mà phải khoe”, nam diễn viên Hot boy nổi loạn phản bác lại những luồng dư luận chưa tích cực với thông tin anh mang con gái vừa sinh đi đóng phim. Dù nhiều băn khoăn, lo lắng nhưng Hiếu Hiền vẫn quyết định thực hiện cảnh quay này với con gái vì muốn có một phân đoạn chân thực nhất. Vợ của Hiếu Hiền ban đầu cũng lo sợ khi đưa con gái vừa sinh đi đóng phim, nhưng nam diễn viên đã thuyết phục vợ rằng cảnh quay được thực hiện trong phòng kín, đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé.

Hiếu Hiền đưa con 6 tháng tuổi lên phim
Diễn viên nhí "nhỏ tuổi nhất lịch sử" là em bé thứ 2 của Hiếu Hiền. 

Bà xã của Hiếu Hiền vì tình cảm quý mến và cũng rất tin tưởng đạo diễn Lê Bảo Trung nên đã đồng ý để êkip Lộc Phát thực hiện cảnh quay này. Với một cảnh phim có thể coi là chưa từng có trong lịch sử, Hiếu Hiền cũng cho biết, anh và đoàn phim gặp khá nhiều khó khăn, mà khó khăn lớn nhất là các bác sĩ ở bệnh viện nơi vợ Hiếu Hiền sinh không cho phép đoàn mang máy móc và nhiều người vào phòng em bé mới lọt lòng. Hiếu Hiền đã phải thuyết phục đây là cảnh quay phim tư liệu cho gia đình, các bác sĩ mới đồng ý. 

Tuy gặp nhiều khó khăn lúc đầu nhưng trong quá trình quay, “diễn viên nhỏ tuổi nhất lịch sử điện ảnh” lại tỏ ra rất "hợp tác" với đạo diễn. Hiếu Hiền hào hứng kể về con gái cưng: “Anh Lê Bảo Trung nói đùa rằng em bé của tôi có năng khiếu làm diễn viên. Cứ hễ đạo diễn bắt đầu cho máy chạy thì bé khóc theo đúng mong muốn, còn ngừng quay thì bé lại nín và ngủ tiếp nên cảnh phim thực hiện khá thuận lợi”. 

Đây là lần thứ hai Hiếu Hiền làm cha nhưng nam diễn viên vẫn cảm thấy “trên cả tuyệt vời” khi được bế em bé trên tay. Điều này khiến Hiếu Hiền hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, diễn mà như không diễn. Có thể đây sẽ là cảnh quay vừa chân thực vừa ý nghĩa nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Hiếu Hiền. 

Bộ phim Lộc Phát dự kiến ra mắt vào ngày 5.2.2016.
Chia sẻ