"Hiện tượng" bán cổ điển khiến cả Hà Hồ, Thu Minh nể phục

Jay,
Chia sẻ

Hiện tượng bán cổ điển một lần nữa tạo nên được dấu ấn khi nhận được lời khen của 2 nữ ca sĩ hàng đầu Hồ Ngọc Hà và Thu Minh.

Sau phần trình diễn của Phạm Thu Hà trong đêm diễn The Voice, ca sĩ Thu Minh có nói: “Từ đầu chương trình The Voice đến giờ, tôi chưa tìm được bất cứ một ca sĩ nào có chất giọng lảnh lót trong veo như em. Nhưng em cũng phải rất dũng cảm mới dám đi theo con đường này, vì nó là một con đường khó khăn. Tôi thấy nể phục bản lĩnh của em”

Còn ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ: “Hà cảm thấy khâm phục khả năng âm nhạc của chị, Hà nghĩ rằng nếu không có một kĩ thuật thanh nhạc chuẩn thì không bao giờ có thể  trình diễn một ca khúc khó như thế”.

Sở dĩ Phạm Thu Hà nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy từ 2 HLV xinh đẹp, chính là nhờ chất giọng và quá trình đào tạo bài bản thanh nhạc. Bán cổ điển là một dòng nhạc cần sự tập trung của nhiều yếu tố, không chỉ đơn giản như âm nhạc Pop đơn thuần. 

“Xuân tàn” là một ca khúc trích từ album “Classic meets Chillout” do nhạc sĩ, nhà sản xuất Võ Thiện Thanh thực hiện cùng ca sĩ Phạm Thu Hà. Trước đây, cố nghệ sĩ Lê Dung cũng đã từng biểu diễn ca khúc này, theo phong cách cổ điển truyền thống. Bản Aria nổi tiếng “Khúc hát nàng Solveig” là bài hát cho giọng nữ do Grieg phổ lời thơ Ibsen. Đó là bài ca về lòng thủy chung, về niềm hi vọng đoàn tụ bất chấp sự nghiệt ngã của thời gian và khoảng cách. Bản Aria này đã được thể hiện bởi rất nhiều giọng nữ bán cổ điển nổi tiếng trên thế giới.

Tại Việt Nam, bán cổ điển là một dòng nhạc mới, đang dần có đối tượng khán giả riêng. Tuy nhiên, chính vì yêu cầu cao của âm nhạc bán cổ điển mà rất ít ca sĩ "dám" hay đủ khả năng đi theo con đường này.

Cùng ngắm những hình ảnh của hiện tượng bán cổ điển khiến cả Thu Minh Hồ Ngọc Hà "ngả mũ":






Chia sẻ