Hè đến, các tỷ phú công nghệ đi đâu du hí? Ai cũng thích bãi biển, du thuyền, duy chỉ Tim Cook một mình tìm lối riêng

Thạch Anh,
Chia sẻ

Các tỷ phú công nghệ có cách nghỉ dưỡng khiến nhiều người tò mò.

Mùa hè đã đến, đồng nghĩa với thời điểm hoàng kim cho các kỳ nghỉ và các khách sạn, bãi biển sắp chật kín chỗ. Tuy nhiên, trong khi đa số mọi người phải cố gắng chen chân book phòng khách sạn, vé máy bay hay tìm một bãi biển vắng người, thì các tỷ phú công nghệ lại phải lo đến một vấn đề khác: đến bãi biển hay hòn đảo tư nhân nào để tận hưởng cát trắng, nắng vàng.

Hè đến, các tỷ phú công nghệ đi đâu du hí? Ai cũng thích bãi biển, du thuyền, duy chỉ Tim Cook một mình một lối riêng - Ảnh 1.

Mỗi người một khác, nhưng đa số họ đều muốn dành thời gian tận hưởng ở những khu nghỉ xa xỉ nhằm tái tạo sức lao động. Lấy ví dụ tỷ phú Meta Mark Zuckerberg, ông thường dành thời gian lướt sóng ở gần khu đất hơn 600 hecta của mình ở Hawaii hoặc cạnh hồ Tahoe.

Dưới đây là cách những tỷ phú giàu có và quyền lực nhất làng công nghệ Mỹ tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

Mark Zuckerberg

Như đã nói, tỷ phú trẻ thường xuyên dành thời gian ở khu bất động sản hơn 600 hecta tại đảo Kauai, thuộc Hawaii. Theo ông, việc lướt sóng ở bãi biển này giúp mình có thời gian để đầu óc rời khỏi công việc và thư giãn.

Mark lần đầu thiết lập "vương quốc" của mình tại hòn đảo từ năm 2014, và sự hiện diện của ông đã làm cư dân địa phương khó chịu khi họ cho rằng vị tỷ phú không tôn trọng lịch sử. Dù vậy, đại diện của Mark và vợ đã lên tiếng bênh vực cặp đôi đang nỗ lực vì sự bền vững và bảo tồn thiên nhiên hoang dã trong khu vực.

Hè đến, các tỷ phú công nghệ đi đâu du hí? Ai cũng thích bãi biển, du thuyền, duy chỉ Tim Cook một mình một lối riêng - Ảnh 3.

Khu nghỉ ở hồ Tahoe của nhà Zuckerberg.

Ngoài ra, ông cũng đi nghỉ ở khu biệt thự cạnh hồ Tahoe - nơi có những căn bất động sản trong mơ.

Jeff Bezos

Người sáng lập Amazon đã xây dựng một danh mục đầu tư bất động sản xa xỉ trong vài năm qua và "thành viên" mới nhất trong bộ sưu tập của ông là địa điểm nghỉ mát hoàn hảo: Một biệt thự ở Maui, Hawaii.

Hè đến, các tỷ phú công nghệ đi đâu du hí? Ai cũng thích bãi biển, du thuyền, duy chỉ Tim Cook một mình một lối riêng - Ảnh 4.

Bezos và bạn gái của mình, Lauren Sánchez, đã mua ngôi nhà nằm trong một khu vực biệt lập trên bờ biển phía Nam của hòn đảo gần các đồng bằng dung nham vào tháng 10 năm ngoái với số tiền được báo cáo là 78 triệu USD.

Bezos đã dành khá nhiều thời gian tại khu nghỉ này kể từ khi thôi chức CEO Amazon. Được biết sắp tới ông cũng sẽ có thêm siêu du thuyền 127 mét để tha hồ du hí.

Michael Dell

Ông trùm đằng sau một trong những tập đoàn máy tính lớn nhất hành tinh - Dell - sở hữu căn hộ rộng gần 2.000 mét vuông ở Hawaii. Với khối tài sản 51 tỷ USD, ông có cả đế chế bất động sản xa xỉ trải dài từ Texas đến New York, nhưng vẫn ưa dành thời gian nghỉ ở Hawaii hơn cả.

Hè đến, các tỷ phú công nghệ đi đâu du hí? Ai cũng thích bãi biển, du thuyền, duy chỉ Tim Cook một mình một lối riêng - Ảnh 5.

Khu căn hộ được cho là của ông trùm hãng Dell tại Texas.

Nằm trên Đảo Lớn Hawaii, khu biệt thự này có 7 phòng ngủ với nội thất sang trọng.

Richard Branson

Vị tỷ phú đứng sau Virgin Group không chỉ sở hữu những căn hộ hạng sang mà có cho mình hẳn một hòn đảo biệt lập. Đảo Necker thuộc quần đảo British Virgin rộng 30 hecta và có thể cho khách thuê theo phòng hoặc nguyên đảo.

Hè đến, các tỷ phú công nghệ đi đâu du hí? Ai cũng thích bãi biển, du thuyền, duy chỉ Tim Cook một mình một lối riêng - Ảnh 6.

Đảo Necker thuộc sở hữu riêng của tỷ phú Branson

Khu nghỉ có sẵn nhiều môn thể thao và tiện ích hấp dẫn như lặn biển, chèo thuyền, tennis, yoga và các spa.

Ông cho biết mình cũng có một văn phòng trên đảo để hấp dẫn các đối tác từ khắp nơi trên thế giới đến làm việc, bàn kế hoạch.

Larry Ellison

Người sáng lập Oracle, Larry Ellison, cũng sở hữu toàn bộ một hòn đảo - hay đúng hơn là 98% diện tích của nó. Ellison đã mua Lana'i, một hòn đảo nhỏ thuộc Hawaii vào năm 2012 với giá 300 triệu USD. Kể từ khi mua nó, ông đã làm việc để biến đảo thành một thiên đường nghỉ dưỡng cho giới siêu giàu: hòn đảo này có một khách sạn Four Seasons và Nobu, một nhà hàng sushi cao cấp.

Hè đến, các tỷ phú công nghệ đi đâu du hí? Ai cũng thích bãi biển, du thuyền, duy chỉ Tim Cook một mình một lối riêng - Ảnh 7.

Khách sạn Four Seasons trên đảo Lana'i.

Tim Cook

Vị CEO của Apple nổi tiếng là người tằn tiện. Mặc dù có khối tài sản gần 2 tỷ USD, ông cho biết mình không dành thời gian trên du thuyền hoặc đảo riêng mà tới nghỉ ở các vườn quốc gia.

Hè đến, các tỷ phú công nghệ đi đâu du hí? Ai cũng thích bãi biển, du thuyền, duy chỉ Tim Cook một mình một lối riêng - Ảnh 8.

Các vườn quốc gia là địa điểm nghỉ mát ưa thích của CEO Apple.

Theo Cook chia sẻ trên một podcast năm 2020, ông thường xuyên tới các vườn quốc gia Mỹ vài lần mỗi năm. Dù vậy vào năm đó, chuyến đi tới vườn quốc gia Glacier của ông đã bị hủy vì đại dịch.

Nguồn: Insider

Chia sẻ