Hãy làm ngay món này để ăn kèm với trái cây: Đảm bảo ngon tuyệt!

Nhã Linh,
Chia sẻ

Món fondue sữa đặc kết hợp chocolate béo ngậy cũng là giải pháp để mẹ "dụ" bé ăn trái cây đấy.

Cách làm fondue chocolate

Nguyên liệu

50gr chocolate đen

50gr chocolate sữa

50gr sữa đặc

20ml sữa tươi

Hạt hạnh nhân

Trái cây yêu thích

Cách làm

Bước 1

Rửa sạch trái cây, để ráo nước và cắt miếng vừa ăn. Fondue sữa đặc rất thích hợp với các món trái cây có vị chua.

Bước 2

Giã nhỏ hạt hạnh nhân.

Bước 3

Đun chảy cách thuỷ chocolate trên lửa nhỏ.

Bước 4

Để nguội bớt rồi cho sữa đặc và sữa tươi vào, khuấy mịn.

Bước 5

Chấm trái cây cùng xốt.

Fondue sữa đặc kết hợp chocolate béo ngậy bọc ngoài trái cây vị chua là lựa chọn thích hợp cho món "ăn chơi" của cả nhà hoặc để "dụ" những em bé lười ăn trái cây. Vị đắng của chocolate hoà quyện vị ngọt béo của sữa đặc Cô gái Hà Lan sẽ làm các thành viên từ bé đến lớn đều yêu thích. Một ngày mưa hay trời lạnh, bạn hãy thử  làm món fondue này xem, đảm bảo cả nhà bạn sẽ rất vui khi thưởng thức.

Hãy làm ngay món này để ăn kèm với trái cây:  Đảm bảo ngon tuyệt! - Ảnh 8.

Sữa đặc Cô Gái Hà Lan với vị kem sữa hài hoà, giúp hương vị của các nguyên liệu trong món ăn trở nên hoà quyện. Đồng thời, kem sữa còn giúp sốt socola thêm sánh mịn, thơm béo, cùng với hương thơm dịu nhẹ, không bị nồng, chắc chắn sẽ là nguyên liệu "xịn sò" nhất giúp các mẹ "phù phép" các món ăn hiện đại từ ngọt đến mặn trở nên lạ miệng, thơm ngon khó cưỡng. Các mẹ nào muốn biết thêm về 1001 công dụng "thần thánh" của sữa đặc Cô Gái Hà Lan thì hãy cùng tìm hiểu tại đây nhé!

Chia sẻ