Harry lộ diện lần đầu khi về Mỹ, chuyên gia vạch trần cách Meghan can thiệp, chi phối lễ tưởng niệm mẹ chồng

Hồng Nam,
Chia sẻ

Harry đã được trông thấy xuất hiện ở sân bay Mỹ và di chuyển về tổ ấm để đoàn tụ với vợ con.

Truyền thông Anh đưa tin Công tước xứ Sussex đã có mặt tại sân bay Los Angeles vào sáng ngày 3/7 (giờ địa phương) sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong lễ khánh thành tượng Công nương Diana vào hôm 1/7.

Harry mặc áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, trên tay xách một chiếc túi đồ to và được hộ tống bởi các nhân viên. Sau đó Harry nhanh chóng lên chiếc xe màu trắng và trở về nhà để đoàn tụ với vợ con. Hiện chưa rõ Harry có gặp Nữ hoàng Anh trong chuyến đi trở về quê hương hay không.

Hình ảnh Harry ở Mỹ.

Lễ khánh thành bức tượng Công nương Diana đã diễn ra tốt đẹp trong không khí trang trọng. Mặc dù Harry được trông thấy nở nụ cười tươi và nhiều lần chủ động nói chuyện với anh trai nhưng bạn bè và nguồn tin thân cận khẳng định tất cả chỉ là để "hoàn thành nhiệm vụ". Cả hai anh em hoàng tử vẫn chưa thể nào hòa giải với nhau.

Nhiều nguồn tin cho hay, dù Meghan vắng mặt trong buổi lễ tưởng niệm nhưng nữ công tước vẫn có cách "can thiệp" để nó đi theo đúng ý mình. Chuyên gia Angela Levin tuyên bố Harry không thể làm lành với anh trai vì chịu sự "chỉ đạo" của Meghan.

Angela Levin cho biết: "Nếu Meghan nói với Harry về cách anh ấy phải làm thì chắc chắn Harry sẽ thực hiện theo. Harry không muốn làm Meghan buồn vì như thế anh sẽ cảm thấy bản thân thất bại và đau khổ. Meghan là người quyết định mọi thứ nên thật khó để hai anh em có cơ hội làm hòa".

Còn chuyên gia Richard Eden cho hay, Hoàng tử William biết rõ tất cả cuộc thảo luận nào giữa hai anh em họ sẽ chẳng mang lại lợi ích gì vì mọi thứ đều phải thông qua Meghan. Harry không thể tự quyết định được chuyện gì.

Hình ảnh đầu tiên của Harry ở Mỹ và chuyên gia phân tích cách Meghan can thiệp, chi phối lễ tưởng niệm mẹ chồng dù cô vắng mặt - Ảnh 3.

Meghan được cho là chi phối chồng khi Harry trở về quê hương.

Ông Richard Eden cũng khẳng định rằng chính Meghan đứng đằng sau tất cả, khiến Harry tạo áp lực lên anh trai để Công nương Kate không thể góp mặt trong lễ khánh thành tượng Công nương Diana. Trước đó, trong tang lễ Hoàng tế Philip, sự vắng mặt của Meghan đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, trong khi Nữ công tước xứ Cambridge lại tỏa sáng như một viên ngọc quý của hoàng gia.

Chính vì vậy, trong sự kiện tưởng niệm này, Meghan không muốn lịch sử lặp lại. Công nương Kate từng bày tỏ mong muốn góp mặt vào lễ khánh thành tượng mẹ chồng quá cố. Mặc dù vậy, cuối cùng để tạo thế cân bằng giữa hai bên, chỉ có Harry và William góp mặt trong sự kiện này.

Có thể thấy rằng, dù hoàn toàn không có động tĩnh gì trên truyền thông trong dịp khánh thành tượng Diana nhưng Meghan vẫn can thiệp theo cách riêng của mình và khiến Harry phải "ngoan ngoãn" quay trở về Mỹ càng sớm càng tốt.

Nguồn: The Sun, Express

Chia sẻ