Hạnh phúc đích thực cho người bệnh đến từ một Tổ hợp Y tế và Chăm sóc sức khỏe công nghệ cao

Quang Vũ,
Chia sẻ

Chăm sóc sức khỏe con người chưa bao giờ là chủ đề giảm nhiệt, nhất là trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày nay. Việc kết hợp công nghệ hiện đại vào việc phòng và chữa bệnh đang trở thành nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

Tư duy mới mẻ về chăm sóc sức khỏe con người

Bấy lâu nay, người Việt đã hình thành một thói quen, chỉ khi có bệnh mới tới các cơ sở khám chữa bệnh. Có những căn bệnh khi phát hiện ra đã rơi vào giai đoạn xấu, khiến việc chữa trị không còn hiệu quả. Theo số liệu của Bộ Y tế, tại Việt Nam ước tính hàng năm chi tiêu cho y tế chiếm xấp xỉ 7% GDP. Chi tiêu của người dân dành cho việc ra nước ngoài khám chữa bệnh cũng lên tới con số gần 2 tỷ đô la Mỹ. Với tâm lý có bệnh vái tứ phương, người dân không tiếc tiền bỏ ra để chữa bệnh nhưng hiệu quả lại chưa thực sự cao.

Hạnh phúc đích thực cho người bệnh đến từ một Tổ hợp Y tế và Chăm sóc sức khỏe Công nghệ cao - Ảnh 1.

Bà Thái Hương chia sẻ về dự án TH Medical, với sứ mệnh "Vì sức khỏe cộng đồng"

Nguyên nhân của tình trạng trên là do người dân vẫn coi nhẹ khâu phòng bệnh, coi nhẹ việc tạo ra một cơ thể khỏe mạnh và sức đề kháng tốt. Nhận thức rõ ràng điều này, bà Thái Hương - nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược tập đoàn TH hiểu rằng chỉ có xây dựng một nền tảng y tế dự phòng hiệu quả mới giúp bảo vệ sức khỏe người Việt, giảm thiểu gánh nặng chi phí cho chữa trị bệnh, nhất là các bệnh nan y, mãn tính.

Tại buổi lễ Động thổ và công bố dự án Tổ hợp Y tế & Chăm sóc sức khoẻ công nghệ cao TH Medical – tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam, bà Thái Hương chia sẻ: "Y tế dự phòng là nền tảng, giúp giảm chi phí trực tiếp cho ngân sách cũng như cho từng hộ gia đình một khoản rất lớn. Nếu sang Nhật chữa bệnh hết 10 đồng thì ở đây chúng tôi lấy 6 đồng thôi. Chúng tôi sẽ điều tiết một phần cho người nghèo - nghĩa là hỗ trợ để người nghèo cũng có cơ hội dự phòng bệnh tật, điều trị và chăm sóc phục hồi tại Tổ hợp y tế này. Tôi đã đến rất nhiều bệnh viện và tài trợ, chứng kiến những em nhỏ thuộc gia đình nghèo phải mổ tim, bị bệnh nan y. Nếu những bệnh đó được phát hiện sớm thì chi phí chữa bệnh không lớn như thế."

Hạnh phúc đích thực cho người bệnh đến từ một Tổ hợp Y tế và Chăm sóc sức khỏe Công nghệ cao - Ảnh 2.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa TH Medical và đối tác là Đại học Keio và Bệnh viện Đại học Keio, Nhật Bản.

Ước mơ của người phụ nữ cả cuộc đời theo đuổi sứ mệnh "Vì sức khỏe cộng đồng" đã được hiện thực hóa bằng một dự án tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao, áp dụng những thành tựu mới bậc nhất của y học thế giới, phát triển dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data), như con chip theo dõi sức khỏe, hệ thống Telemedicine. Tại đây, lần đầu tiên cùng một lúc ba thành phần quan trọng của sức khỏe con người (thể chất, tâm trí và tâm hồn) được chú trọng và nâng lên tầm cao mới với chuỗi giá trị bao gồm Phòng bệnh, khám và điều trị bệnh tật, chăm sóc phục hồi. Đây là một nét riêng biệt mà chưa tổ hợp y tế nào ở Việt Nam thực hiện được.

Đầu tư lớn để mang tới hạnh phúc đích thực cho người bệnh

Có thể nói, ở bất cứ lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh nào, Tập đoàn TH luôn đề cao đến yếu tố cốt lõi là đem lại hạnh phúc cho khách hàng. Chính vì vậy, TH Medical mang theo sứ mệnh thắp lên hạnh phúc đích thực cho người bệnh. Hạnh phúc đó thể hiện qua việc được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh theo những công nghệ mới hàng đầu của y học thế giới. Hạnh phúc đó thể hiện bằng việc thay vì sang nước ngoài, người bị bệnh nan y đã có thể nhận được sự điều trị chất lượng cao với chi phí phù hợp. Hạnh phúc đó còn bao gồm hình ảnh về một cộng đồng khỏe mạnh, khi mọi người đều nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Hạnh phúc đích thực cho người bệnh đến từ một Tổ hợp Y tế và Chăm sóc sức khỏe Công nghệ cao - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện này

Dự án trị giá 150 triệu USD đặt mục tiêu xây dựng một mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặt khách hàng làm trọng tâm với những dịch vụ hàng đầu. Khách hàng, bao gồm cả những người bệnh và người không có bệnh nhưng quan tâm và có nhu cầu được chăm sóc nâng cao sức khỏe, được phục vụ một cách chu đáo, được áp dụng những công nghệ và phương pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại cùng với sự kết hợp nền y học hiện đại, tiên tiến của thế giới và tinh hoa y dược Việt Nam.

Hạnh phúc đích thực cho người bệnh đến từ một Tổ hợp Y tế và Chăm sóc sức khỏe Công nghệ cao - Ảnh 4.

Ông Komatsumoto Satoru - Giám đốc điều hành của Tổ hợp Y tế TH Medical nhấn mạnh sứ mệnh đem lại hạnh phúc bằng dịch vụ y tế chất lượng cao

Chia sẻ về tầm nhìn cũng như sứ mệnh hạnh phúc mà TH Medical hướng tới, ông Komatsumoto Satoru - Giám đốc điều hành của Tổ hợp Y tế TH, Phó chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Nhật Bản nói: "Tại đây, chúng tôi muốn đưa đến cho người Việt Nam dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế sử dụng công nghệ cao, trong đó có có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Tôi nghĩ rằng y học đang dần chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Hơn nữa, nhìn những bệnh nhân Việt Nam phải vượt quãng đường xa sang Nhật trong điều kiện sức khỏe không tốt, tôi nghĩ rằng khi bệnh viện TH ra đời, người dân Việt Nam sẽ không cần phải ra nước ngoài để chữa bệnh nữa mà có thể chữa khỏi bệnh ngay trên đất nước mình, đây sẽ là mô hình "Du lịch khám chữa bệnh tại chỗ" toàn diện cho người Việt Nam và khu vực."

Hạnh phúc đích thực cho người bệnh đến từ một Tổ hợp Y tế và Chăm sóc sức khỏe Công nghệ cao - Ảnh 5.

Tới năm 2022, người Việt sẽ được hưởng những điều kiện chăm sóc y tế chất lượng quốc tế trên chính quê hương mình

Tới quý 2 năm 2022, Tổ hợp Y tế và Chăm sóc sức khỏe công nghệ cao TH Medical sẽ mở cửa đón những bệnh nhân đầu tiên với quy mô giai đoạn 1 là 300 giường bệnh, giai đoạn 2 là 1000 giường bệnh, tập trung một số chuyên khoa chính như: Sản, Nhi, Ung bướu, Đa khoa với các chuyên khoa. Đã tới lúc, người Việt được hưởng sự chăm sóc sức khỏe chất lượng quốc tế, và tận hưởng hạnh phúc đích thực, trên chính quê hương mình.

Các khu chức năng được xây dựng tại Tổ hợp Y tế và Chăm sóc sức khỏe Công nghệ cao TH gồm:

Trung tâm Y tế Dự phòng và Chẩn đoán sớm - E Prevention Center: Trung tâm có chức năng chẩn đoán sớm thông qua chip điện tử cấp cho các thành viên (bệnh nhân, hoặc người không có bệnh quan tâm tới chăm sóc sức khỏe). Chip điện tử sẽ thu thập thông tin về sức khỏe của mỗi người tham gia, số hóa các chỉ số này về trung tâm thông tin bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa tiêu chuẩn Quốc tế áp dụng công nghệ cao: Ứng dụng công nghệ cao, máy móc và trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại, áp dụng phương pháp điều trị tiến bộ hiện đại của thế giới trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng 5 sao, Đông- Tây y kết hợp: Tiếp nhận bệnh nhân sau quá trình phẫu thuật và điều trị nội trú tại bệnh viện; tư vấn chế độ chăm sóc và dinh dưỡng khoa học, kết hợp tinh hoa của Y học hiện đại và Y học cổ truyền giúp người bệnh có thể hồi phục sức khỏe tốt hơn.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo lâm sàng, cận lâm sàng và Hợp tác Quốc tế: Tư vấn chuyên môn và xây dựng bộ máy nhân sự xuất sắc, tận tâm cho các khu chức năng của Tổ hợp Y tế và cho các đối tác có nhu cầu; liên tục nghiên cứu, cập nhật kiến thức, công nghệ, thành tựu ngành Y dược của thế giới, phát triển và ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao trong ngành Y dược vào việc phòng, khám chữa từng loại bệnh/nhóm bệnh cụ thể.

Trung tâm Lão khoa và Viện Dưỡng lão: Có tầm nhìn là "cung cấp các dịch vụ tiên tiến nhất tại khu vực Hà Nội đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người cao tuổi với sự hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ trong sinh hoạt".


Chia sẻ