Hàng triệu trẻ em đối mặt với nắng nóng cực độ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng

An Khê,
Chia sẻ

Cứ 5 trẻ em trên toàn cầu thì có 1 em đang phải trải qua số ngày nhiệt độ khắc nghiệt mỗi năm, cao gấp đôi so với những thế hệ trước đây.

Số liệu do Liên hợp quốc mới công bố.

Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), trong giai đoạn từ năm 2020 - 2024, số ngày cực nóng, với nhiệt độ bằng hoặc vượt 35 độ C, đã tăng gấp đôi so với những năm 1960.

Khu vực Tây và Trung Phi bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 123 triệu trẻ em - chiếm 39% dân số trẻ em trong khu vực - phải đối mặt với nhiệt độ ở mức 35 độ C hoặc cao hơn trong 1/3 thời gian trong năm.

UNICEF chỉ ra, trẻ em dễ bị tổn thưởng bởi tác động của các đợt nắng nóng cao điểm, do thân nhiệt tăng cao và nhanh hơn đáng kể so với người trưởng thành, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh hay sốc nhiệt cao hơn.

UNICEF cảnh báo, đến năm 2050, nắng nóng cực đoan do khủng hoảng khí hậu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em trên toàn thế giới. Các đợt nắng nóng ngày càng trở nên thường xuyên, không có dấu hiệu giảm và tần suất được dự báo còn tăng trong những năm tới. 

Nhiệt độ quá cao có thể làm trầm trọng thêm tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, tăng nguy cơ mắc các bệnh như sốt rét và sốt xuất huyết lây lan ở vùng khí hậu ấm áp, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thần kinh và sức khỏe tâm thần.

UNICEF kêu gọi các nhân viên tuyến đầu, cha mẹ, gia đình, người chăm sóc và chính quyền địa phương bảo vệ trẻ em bằng cách tăng cường nhận thức về thực hiện các biện pháp phòng ngừa và nhận biết tình trạng sốc nhiệt, xác định các triệu chứng, cũng như tìm hiểu để có thể sơ cứu trẻ đúng cách khi cần.

Chia sẻ