Hàng quán ăn uống, trà đá vỉa hè Hà Nội thu dọn bàn ghế, chấp hành quy định đóng cửa phòng dịch COVID-19

GIA ĐOÀN,
Chia sẻ

Từ 17h chiều nay 3/5, toàn bộ hàng quán ăn uống đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè trên địa bàn TP Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động để phòng dịch.

Hàng quán, trà đá vỉa hè Hà Nội nghiêm chỉnh chấp hành quy định đóng cửa phòng dịch - Ảnh 1.

Ngày 3/5, UBND TP Hà Nội đã có công văn hỏa tốc về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19, trong đó các loại hình quán ăn, uống đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè.

Hàng quán, trà đá vỉa hè Hà Nội nghiêm chỉnh chấp hành quy định đóng cửa phòng dịch - Ảnh 2.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở về tình hình dịch bệnh trong thời gian vừa qua dần phức tạp, đặc biệt TP đã ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng, có lịch trình di chuyển dày đặc, tiếp xúc với nhiều người. Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, Chủ tịch UBND TP đã có công văn hỏa tốc, yêu cầu tạm dừng quán ăn, uống đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè cũng như tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo.

Hàng quán, trà đá vỉa hè Hà Nội nghiêm chỉnh chấp hành quy định đóng cửa phòng dịch - Ảnh 3.

Ghi nhận sau 17h chiều nay, nhiều hộ chủ cửa hàng kinh doanh trên phố Nam Đồng, đường Phạm Ngọc Thạch cho biết do nắm rõ công tác phòng, chống dịch từ những lần trước đó nên khi nắm được chỉ thị của UBND TP thì họ chủ động dọn dẹp vỉa hè từ sớm.

Lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh hàng quán vỉa hè nghiêm chỉnh thực hiện quy định tạm dừng hoạt động để phòng dịch.

Hàng quán, trà đá vỉa hè Hà Nội nghiêm chỉnh chấp hành quy định đóng cửa phòng dịch - Ảnh 5.

Tuy nhiên mặc dù đã qua giờ thực hiện, vẫn còn một số quán trà đá vỉa hè mở cửa "lén lút". Chưa chấp hành nghiêm chỉnh, vẫn còn nhiều người ngồi uống trà đá trên vỉa hè.

Hàng quán, trà đá vỉa hè Hà Nội nghiêm chỉnh chấp hành quy định đóng cửa phòng dịch - Ảnh 6.

Một số quán trà đá vẫn còn hoạt động, người dân cũng chưa chấp hành đúng quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chia sẻ