Hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp vì lũ lụt tại Ấn Độ

Nguyệt Phạm,
Chia sẻ

Theo các quan chức tại Cơ quan Quản lý thiên tai Ấn Độ cho biết những cơn mưa lớn liên tục trong mấy ngày qua đã gây nên tình trạng lụt lội nghiêm trọng tại rất nhiều nơi.

Theo tin báo cáo từ các địa phương, tính tới thời điểm này đã có tới hơn 70 người thiệt mạng. Hơn 10.000 người đã được sơ tán khẩn cấp tới khu vực cao hơn, trong đó có 1.000 người đã được đưa tới nơi an toàn.
lũ lụt nghiêm trọng
Mưa lớn trong nhiều ngày khiến nhiều nơi tại Ấn Độ bị lụt lội nghiêm trọng.

Trong trận lũ lụt lần này, vùng Saurashtra là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, mưa to gió lớn đã khiến nhiều ngôi nhà bị sập đổ.  Hơn 600 ngôi làng thuộc quận Amreli, bang Guajarat đã bị tàn phá nặng nề. Một diện tích lớn cây trồng bị hư hỏng.

lũ lụt nghiêm trọng
Nhiều ngôi làng bị tàn phá nặng nề bởi lũ lụt.

Bang Kashmir đang được đặt trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng khi đã mực nước sông Jhelum đã trên mức báo động đỏ.
Trong khi đó tại các bang phía bắc của bang Uttarakhand, các nhà chức trách buộc phải cho dừng cuộc hành hương đến Kedarnath và các thánh địa Hindu khác do mưa lớn.
lũ lụt nghiêm trọng
Hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp vì mưa lũ.

Hiện tại, công tác cứu hộ và cứu trợ đang được triển khai khẩn trương. Bộ trưởng bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, đã có 23 chuyến hàng cứu trợ được chuyển tới cho những người còn đang bị mắc kẹt giữa muôn trùng nước lũ. 
lũ lụt nghiêm trọng
Đã có 23 chuyến hàng cứu trợ được chuyển tới cho những người còn đang mắc kẹt.

Mùa mưa ở Ấn Độ thường tập trung vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 9. Theo số liệu thống kê từ Cục Khí tượng Ấn Độ, đây là trận lũ tồi tệ nhất trong 90 năm qua tại đất nước này. Và mưa to vẫn sẽ tiếp diễn trong 24 giờ tới tại nhiều nơi thuộc các bang Gujarat, Konkan, Goa, Saurashtra và khu vực Kutch .

Chia sẻ