Hàng chục nghìn tấn hàng từ Canada đổ bộ Việt Nam tháng đầu năm: Nhập khẩu tăng hơn 2.000%, là ‘báu vật’ cả thế giới đều cần
Hiện nước ta cũng đang tiêu thụ đứng top thế giới ở mặt hàng này.
Bên cạnh là một quốc gia mạnh về xuất khẩu nông sản như lúa gạo, sắn, cà phê, hạt điều hay hồ tiêu, Việt Nam còn đứng top thế giới về nhập khẩu và tiêu thụ một số loại nông sản quan trọng khác, nổi bật là lúa mì. Theo Hiệp hội chăn nuôi, lúa mì nhập về Việt Nam chủ yếu được sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi hỗn hợp. Việt Nam không sản xuất lúa mì, vì vậy nguồn cung phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu lúa mì về Việt Nam trong tháng 1/2025 đạt hơn 403.000 tấn với trị giá hơn 107 triệu USD, tăng 9,9% về lượng, tăng 6,5% kim ngạch so với tháng 12/2024. Giá nhập khẩu bình quân đạt 266 USD/tấn, giảm 3,1%.
Xét về thị trường, Brazil là nhà cung cấp lúa mì lớn nhất cho Việt Nam với hơn 210.000 tấn, tương đương hơn 54 triệu USD, tăng mạnh 50,6% về lượng và tăng 50,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Giá trung bình 258 USD/tấn, giảm nhẹ so với tháng 1/2024.
Đứng thứ 2 là Australia với sản lượng đạt hơn 62.000 tấn, trị giá hơn 17 triệu USD, giảm 71% về lượng, giảm 75,2% kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Giá bình quân 275 USD/tấn, giảm 14%.
Đáng chú ý trong số các thị trường chủ đạo, mức nhập khẩu từ Canada vào Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, nhập khẩu lúa mì về Việt Nam từ thị trường này đạt hơn 54.000 tấn, tương đương hơn 16 triệu USD trong tháng đầu năm, tăng mạnh 2.154% về lượng và 1.919% kim ngạch so với tháng 1/2024. Giá bình quân 304 USD/tấn, giảm 10% so với cùng kỳ.
Lúa mì là một trong những nguồn lương thực thiết yếu, được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Đồng thời đây cũng là 1 trong những loại ngũ cốc lâu đời nhất thế giới, còn có tên gọi khác là lúa miến hay tiểu mạch. Với mức sản lượng đứng sau bắp (ngô) và gạo, nó được xem như nguồn cung cấp lương thực chủ yếu cho con người trên khắp năm châu. Lúa mì được ứng dụng rộng rãi, nhiều nhất chính là làm ra các loại bánh mì, bột mì, tiếp đó là các thực phẩm như mì sợi, bánh kẹo, rượu, bia hay các nhiên liệu sinh học khác.
Tính đến năm 2024, Canada đang trên đà trở thành nước xuất khẩu lúa mì lớn thứ ba thế giới trong năm thứ hai liên tiếp khi sản lượng cây trồng ở các tỉnh thảo nguyên tiếp tục tăng. Dữ liệu quốc tế từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy Canada đã vượt qua Úc để giành vị trí thứ ba trong niên vụ 2023-2024 và dự đoán thứ hạng tương tự cho niên vụ 2024-25. Hiện Canada chỉ đứng sau Nga và Liên minh châu Âu về khối lượng xuất khẩu lúa mì.
Theo triển vọng năm 2024-25 do Bộ Nông nghiệp và Nông sản Canada công bố mới đây, sản lượng của tất cả các loại cây trồng chính trên đồng ruộng trong nước ước tính sẽ tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 2,4% so với mức trung bình năm năm trước.
Tồn kho lúa mì cuối năm 2024 tăng lên 24,48 triệu tấn (cao hơn dự báo 23 triệu tấn và năm trước 20,68 triệu tấn). Nguồn cung dồi dào từ Canada có thể gây áp lực lên giá lúa mì toàn cầu, đồng thời nước ta cũng đang tận dụng mức giá rẻ để tăng nhập khẩu từ thị trường này.