Hàn Quốc lại đứng trước nguy cơ khủng hoảng vì ổ dịch trong nhà thờ

Bình Giang,
Chia sẻ

Hàn Quốc hôm nay cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng COVID-19 nữa vì xảy ra nhiều đợt bùng phát mới, trong đó có một ổ dịch liên quan đến nhà thờ có hơn 300 thành viên bị nhiễm virus nhưng nhiều người không muốn đi xét nghiệm.

Đợt bùng phát mới liên quan đến nhà thờ Sarang Jeil ở Seoul hiện là ổ dịch lớn nhất ở nước này trong gần 6 tháng qua, dẫn đến việc chính quyền phải áp các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 15/8.

Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc báo cáo thêm 197 ca mắc mới tính hôm qua, chủ yếu ở khu vực đô thị của Seoul, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp có mức tăng 3 con số.

Hàn Quốc lại đứng trước nguy cơ khủng hoảng vì ổ dịch trong nhà thờ - Ảnh 1.

Hàn Quốc là một trong những bài học thành công của thế giới trong khống chế virus corona nhưng thỉnh thoảng vẫn phải đối mặt với những đợt bùng phát mới. Đến nay Hàn Quốc có tổng số 15.515 ca mắc, trong đó có 305 trường hợp tử vong vì COVID-19.

“Chúng ta thấy tình hình hiện nay là giai đoạn khởi đầu của quá trình lây lan quy mô lớn”, giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong nói tại cuộc họp báo hôm nay.

“Chúng ta đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nếu đà lây lan hiện nay không được kiểm soát, dẫn đến số ca mắc tăng theo cấp số nhân, có thể khiến hệ thống y tế của chúng ta sụp đổ và gây thiệt hại kinh tế to lớn”, ông Jeong nói.

Đợt bùng phát mới tại nhà thờ ở Seoul gợi nhớ lại tình hình hồi tháng 2, khi giới chức chật vật khống chế ổ dịch tại nhà thờ của một giáo phái bí mật ở TP Daegu và cũng là ổ dịch nhiều người chết nhất cả nước.

Giống như trường hợp trước đây, giới chức đang vấp phải tình trạng nhiều người không muốn đi xét nghiệm và khó truy vết các thành viên của giáo phái.

Thứ trưởng Y tế Kim Gang-lip cho biết nhà thờ Trưởng lão đã cung cấp danh sách không chính xác của 4.000 thành viên. Gần 320 người trong số đó đã được xác định dương tính, trong đó có cả ông Jun Kwang-hoon, người đứng đầu nhà thờ, nhưng còn hơn 600 người cần cách ly nhưng chưa thấy khai báo.


Chia sẻ