Hải Phòng: Bãi rác trung chuyển âm ỉ cháy, người dân phải đeo khẩu trang đi ngủ

BẢO ANH/VTC NEWS,
Chia sẻ

Bãi rác trung chuyển của xã Kiền Bái (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) âm ỉ cháy khiến người dân phải thường xuyên đóng cửa nhà, lúc đi ngủ phải đeo khẩu trang.

Hải Phòng: Bãi rác trung chuyển âm ỉ cháy, người dân phải đeo khẩu trang đi ngủ - Ảnh 1.

Những ngày qua, nhiều người dân tại xã Kiền Bái (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) bức xúc khi bãi rác tạm của địa phương bốc cháy, cộng thêm mùi rác khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn và ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường.

Hải Phòng: Bãi rác trung chuyển âm ỉ cháy, người dân phải đeo khẩu trang đi ngủ - Ảnh 2.

Thời điểm PV VTC News có mặt tại khu vực bãi rác tạm của xã Kiền Bái, lửa vẫn đang âm ỉ cháy. Những túi nilon, bao tải... cháy ngún, nhựa chảy kết dính lại với nhau thành từng mảng. Nhiều người đang cố gắng lục tìm phế liệu trong đống rác thải.

Hải Phòng: Bãi rác trung chuyển âm ỉ cháy, người dân phải đeo khẩu trang đi ngủ - Ảnh 3.

Một người dân sống ở thôn 6, xã Kiền Bái cho hay, gió thổi theo chiều nào thì người dân ở đó hứng chịu đủ mùi khét do bãi rác cháy.

Hải Phòng: Bãi rác trung chuyển âm ỉ cháy, người dân phải đeo khẩu trang đi ngủ - Ảnh 4.

Mặc dù đóng mỗi khẩu 10.000 đồng tiền rác hàng tháng nhưng thay vì được sống trong môi trường sạch rác họ lại phải đối diện với cảnh cửa nhà phải liên tục đóng, đi ngủ cũng phải đeo khẩu trang. "Giờ chúng tôi không biết kêu ai", người dân này nói.

Hải Phòng: Bãi rác trung chuyển âm ỉ cháy, người dân phải đeo khẩu trang đi ngủ - Ảnh 5.

Người dân ở xã Kiền Bái còn lo ngại nước thải từ bãi rác chảy ra, ảnh hưởng tới nguồn nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật.

Hải Phòng: Bãi rác trung chuyển âm ỉ cháy, người dân phải đeo khẩu trang đi ngủ - Ảnh 6.

Trả lời PV VTC News, ông Phạm Hữu Hoà - Chủ tịch UBND xã Kiền Bái cho biết, đây là bãi rác trung chuyển của địa phương, được xây dựng cách xa khu dân cư từ gần 10 năm trước. Công ty Cổ phần Thanh Xuân là đơn vị thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn xã. Thời gian qua, do vướng mắc từ khu xử lý rác thải, rác của xã Kiền Bái 10 phần chỉ chở đi được 8 phần, còn 2 phần bị lưu lại.

Hải Phòng: Bãi rác trung chuyển âm ỉ cháy, người dân phải đeo khẩu trang đi ngủ - Ảnh 7.

"Thời gian này rác đang được đơn vị vận chuyển tích cực thu gom. Hy vọng khoảng 2-3 ngày nữa, lượng rác sẽ được chuyển đi hết", ông Hoà thông tin.


Hải Phòng: Bãi rác trung chuyển âm ỉ cháy, người dân phải đeo khẩu trang đi ngủ - Ảnh 8.

Lý giải về việc bãi rác trung chuyển của xã Kiền Bái vẫn đang âm ỉ cháy, ông Hoà khẳng định, địa phương không chỉ đạo việc đốt rác. Theo ông Hoà, người dân ngoài rác sinh hoạt họ còn mang chăn, chiếu, quần áo cũ... ra bãi rác và đốt. Từ đó cháy lan vào rác sinh hoạt.

Hải Phòng: Bãi rác trung chuyển âm ỉ cháy, người dân phải đeo khẩu trang đi ngủ - Ảnh 9.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, chiều 26/12, UBND huyện Thuỷ Nguyên tổ chức hội nghị bàn về xử lý rác thải sinh hoạt tồn đọng và tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.


Chia sẻ