Hai ngày cuối tuần, mưa lớn phủ khắp Bắc Bộ

Hà Hương,
Chia sẻ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, khắp miền Bắc sẽ có mưa lớn.

Trong ngày cuối tuần, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau,  có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động mạnh.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đới gió Đông Nam từ biển di chuyển vào đã mạnh lên trong đất liền, tạo thành cột ẩm dày khoảng 3.000m, cùng lúc đó phía Tây xuất hiện một vùng xoáy thấp. Hai yếu tố này kết hợp gây mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc trong hai ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ nhật 12-13/7). Mưa lớn tập trung ở các điểm dọc ven biển, đồng bằng và khu vực Tây Bắc Bộ. 

Vùng núi Sơn La, Lai Châu, Lào Cai đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Tuy nhiên, mưa chỉ xuất hiện về đêm và sáng, đến trưa và chiều mưa yếu, nắng oi trở lại, nhiệt độ lại tăng cao từ 33-35 độ, độ ẩm gần 80%. 

Vì thời tiết mưa gió thất thường, mọi người nên lưu ý trước khi ra khỏi nhà cần mang theo ô dù, áo mưa, mũ. Mọi người nên đề phòng đường ngập úng.

Hai ngày cuối tuần, mưa lớn phủ khắp Bắc Bộ 1
Khi ra ngoài đường, mọi người cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng (Ảnh: Chí Toàn)

Sau đây là dự báo thời tiết đêm 11 và ngày 12/07/2014

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C

Tây Nguyên:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C

Nam Bộ:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Lịch cắt điện tại thành phố Hà Nội:

Từ Liêm cắt điện từ 5h đến 11h tại Khu vực Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm. 

Sóc Sơn cắt điện từ 5h đến 15h tại các cơ quan xí nghiệp, nhân dân đóng trên địa bàn một phần xã Tân Hưng.

Sóc Sơn cắt điện 5h đến 15h tại các cơ quan xí nghiệp, nhân dân đóng trên địa bàn xã Bắc Phú và một phần các xã Trung Giã, Hồng Kỳ, Tân Minh, Phù Linh, Việt Long, Tân Hưng.

Cầu Giấy cắt điện từ 6h tới 11h tại một phần phố Mai Dịch

Phú Xuyên cắt điện từ 5h tới 15h tại xã Tân Dân, 1 Phần Xã Chuyên Mỹ, Xã Vân Từ, Xã Phú Yên, Xã Châu Can, Xã Đại Xuyên. 

Lịch cắt điện tại thành phố Hồ Chí Minh:

Quận 12 và xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cắt điện từ 8h tới 13h tại một phần phường Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Nhất, một phần phường Đông Hưng Thuận, Tân Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, Trung Mỹ Tây. 

Quận Tân Bình cắt điện từ 8h30 tới 13h30 tại phường 03, 04. 

Quận Tân Bình cắt điện từ 8h30 đến 8h45, từ 13h30 tới 13h45 tại phường 03, 04, 05 

Quận Tân Bình cắt điện từ 23h tới 23h15 tại phường 01, 02, 03 

Quận 7 cắt điện từ 13h tới 17h30 tại một phần phường Tân Thuận Đông.
Chia sẻ