Hai Hoa hậu có học vấn "khủng" rời xa showbiz, yên bình bên ông xã ngoại quốc

Duy Nam,
Chia sẻ

Diệu Hoa và Ngô Phương Lan là hai Hoa hậu có tri thức "khủng" và cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ bên ông xã ngoại quốc.

Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa

Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội. Cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 2 năm 1990 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hiện nay). Khi đăng quang cô đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Hai hoa hậu có học vấn "khủng" rời xa showbiz, yên bình bên ông xã ngoại quốc - Ảnh 1.

Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Diệu Hoa.

Quyết tâm theo đuổi tri thức, Diệu Hoa đã có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) ở Thái Lan. Cô thông thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái. Năm 2006, cô được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất".

Thời điểm đăng quang, Diệu Hoa được rất nhiều người hâm mộ, trong đó có một người đàn ông Ấn Độ sau này đã trở thành bạn đời của chị. Hai người đã có với nhau ba người con: con gái cả Nguyễn Diệu My (sinh năm 1997), con gái thứ Nguyễn Diệu Ly (sinh năm 1998), con trai út Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 2000).

Hai hoa hậu có học vấn "khủng" rời xa showbiz, yên bình bên ông xã ngoại quốc - Ảnh 2.

Hoa hậu Diệu Hoa và ông xã.

Hai hoa hậu có học vấn "khủng" rời xa showbiz, yên bình bên ông xã ngoại quốc - Ảnh 3.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Diệu Hoa.

Nói về ông xã, Diệu Hoa tự hào cho biết: "Chồng tôi không chỉ hết lòng yêu thương vợ con mà còn coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình, chân tình với gia đình bên vợ. Đặc biệt, với bạn bè thân của tôi, dù là người ngoại quốc nhưng anh không ngại ngùng, xa lánh mà rất thân thiết và chan hòa khiến ai cũng cảm thấy gần gũi", cô nói.

Cuộc sống viên mãn và vô cùng hạnh phúc của Hoa hậu Diệu Hoa trở thành niềm ngưỡng mộ của công chúng. Hoa hậu Diệu Hoa chia sẻ năm nào cô cũng về thăm gia đình nhà chồng. Nền văn hóa của Ấn Độ và Việt Nam rất giống nhau nên cô không cảm thấy khác biệt, bất đồng. Bố mẹ chồng cô làm bác sĩ và cũng rất yêu quý con dâu. Còn với ông xã, cô nói anh ấy sang Việt Nam đã lâu rồi nên xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình.

Hai hoa hậu có học vấn "khủng" rời xa showbiz, yên bình bên ông xã ngoại quốc - Ảnh 4.

Hai hoa hậu có học vấn "khủng" rời xa showbiz, yên bình bên ông xã ngoại quốc - Ảnh 5.

Hoa hậu Diệu Hoa xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi 53.

Nhìn lại cuộc hôn nhân 30 năm hạnh phúc, Diệu Hoa tự hào chia sẻ: “Tôi phải cảm ơn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì đã cho tôi được gặp Maneesh. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất gắn kết tôi và anh là tình cảm. Vật chất rồi cũng mất đi, chỉ có tình yêu còn lại. Hôn nhân phải được nuôi dưỡng bằng tình yêu giữa hai người. Tôi luôn biết ơn dư luận đã dành cho tôi nhiều thiện cảm, nhiều nhận xét tốt đẹp và coi đó là sự khích lệ để tôi chú ý tự hoàn thiện mình. Tôi nghĩ mỗi người một duyên phận và tôi hài lòng với những gì mình đang có".

Hoa hậu Ngô Phương Lan

Ngô Phương Lan sinh năm 1987, đăng quang ngôi vị Hoa hậu thế giới người Việt 2007. Cô được coi là một trong những nàng hậu xinh đẹp và có tri thức ấn tượng nhất trong showbiz.

Hai hoa hậu có học vấn "khủng" rời xa showbiz, yên bình bên ông xã ngoại quốc - Ảnh 6.

Hoa hậu thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan.

Vì có bố mẹ làm trong ngành ngoại giao nên từ bé Ngô Phương Lan đã theo ba mẹ đến sống và học tập tại nhiều nước. Vào năm 1993, cha của Ngô Phương Lan làm Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp quốc, cô đã theo ba sang Mỹ và học tại trường Tiểu học New York (lớp 1-7). Với thành tích học tập xuất sắc, Ngô Phương Lan đã từng được nhận bằng khen của Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton.

Sau đó, cô đậu tú tài toàn phần ở Pháp, có khả năng nói lưu loát ba thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp. Bên cạnh đó, cô ít nhiều còn sử dụng được cả tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Latin. Ngô Phương Lan cũng đã tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế ở Đại học Genève với bản luận văn xuất sắc và được đánh giá rất cao về đề tài văn hóa - lịch sử.

Hai hoa hậu có học vấn "khủng" rời xa showbiz, yên bình bên ông xã ngoại quốc - Ảnh 7.

Hoa hậu Ngô Phương Lan và ông xã người Anh Loz Whitaker.

Tháng 12/2013, Ngô Phương Lan kết hôn với ông xã người Anh Loz Whitaker -làm trong ngành giáo dục. Từ đó, cô tập trung xây dựng tổ ấm của mình. Sau 6 năm chung sống, vợ chồng Ngô Phương Lan hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng Lan Vy vào năm 2019.

Kể về cuộc sống sau hôn nhân, Ngô Phương Lan cho biết vợ chồng cô chưa lần nào tranh cãi quá gay gắt. Nếu xảy ra bất đồng, cả hai sẽ cùng thẳng thắn trao đổi và bày tỏ quan điểm. Cô khẳng định: "Chồng tôi là người nước ngoài nhưng anh ấy còn hiểu về Việt Nam hơn cả tôi. Vì tôi sống xa quê từ nhỏ nên có nhiều thứ ở Việt Nam khiến tôi hơi bất ngờ và lạ lẫm".

Hai hoa hậu có học vấn "khủng" rời xa showbiz, yên bình bên ông xã ngoại quốc - Ảnh 8.

Hai hoa hậu có học vấn "khủng" rời xa showbiz, yên bình bên ông xã ngoại quốc - Ảnh 9.

Ngô Phương Lan xinh đẹp, mặn mà ở tuổi 35.

Hiện tại, Ngô Phương Lan đang khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ đồng thời theo đuổi các dự án giáo dục nên khá bận rộn. Tuy nhiên cô cho biết: "Khi tôi đi gặp đối tác và nghiên cứu thị trường, anh ấy cố gắng chu toàn mọi việc, từ nấu cơm đến chăm lo cho em bé. Ngoài ra, bố mẹ cũng giúp đỡ chúng tôi nhiều. Tôi may mắn khi có một 'hệ sinh thái' cân bằng và vững chắc trong chính gia đình của mình, điều đó giúp tôi an tâm hơn khi theo đuổi dự án phía trước".

Không quá ồn ào trên truyền thông nhưng có thể nói cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc của Ngô Phương Lan luôn khiến công chúng ngưỡng mộ.

Chia sẻ