NSND Lan Hương - mẹ chồng bị ghét nhất màn ảnh Việt: Trên phim cay nghiệt, ngoài đời chiều con dâu mà ai cũng phục

Biện Bạch Hiền,
Chia sẻ

NSND Lan Hương đã 2 lần vào vai mẹ chồng khiến dư luận "dậy sóng" nhưng cuộc sống ngoài đời của chị và chồng con lại được ngưỡng mộ.

Thời gian qua, vai diễn bà Hiền của NSND Lan Hương trong phim "Thương ngày nắng về" đã khiến khán giả liên tục tranh cãi, bất bình. Sau bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" thì "Thương ngày nắng về" tiếp tục là bộ phim mà NSND Lan Hương vào vai một người mẹ chồng khó tính, quá quắt, cư xử tệ với con dâu, khiến cả gia đình rơi vào hoàn cảnh mâu thuẫn, xào xáo. Thậm chí, vì nhập vai quá đạt nên NSND Lan Hương còn nhận không ít bình luận tiêu cực từ khán giả.

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với những vai diễn nổi tiếng đó, NSND Lan Hương ngoài đời có một gia đình khiến ai nấy ngưỡng mộ.

Cuộc hôn nhân viên mãn bên cậu bạn học ngày xưa

Năm 1988, NSND Lan Hương kết hôn cùng NSƯT Đỗ Kỷ, khi đó chị 27 tuổi. Hai người là bạn học cấp 3 tại trường THPT Kim Liên (Hà Nội), sau đó lại làm việc chung ở Nhà hát Kịch. Khi về chung một nhà, do điều kiện kinh tế không khá giả nên cả hai vợ chồng cùng là nghệ sĩ nhưng vẫn phải làm nhiều nghề khác như cắt vải, may vá, sửa máy, bốc vác, chở hàng thuê,... để trang trải cuộc sống gia đình, lo cho con cái.

Từ đó đến nay đã 34 năm trôi qua nhưng khán giả vẫn luôn thán phục và ngưỡng mộ tình cảm của vợ chồng nữ nghệ sĩ. Hình ảnh NSƯT Đỗ Kỷ lái xe máy đưa đón NSND Lan Hương đi làm có lẽ đã không còn lạ lẫm với người hâm mộ. Dù ở độ tuổi xế chiều, ông xã của nữ nghệ sĩ vân giữ thói quen này.

NSND Lan Hương từng tiết lộ, ông xã Đỗ Kỷ không phải là tuýp người lãng mạn mà ngược lại rất ít nói lời ngọt ngào, hoa mỹ, ít thể hiện cảm xúc, ít có hành động "ngôn tình". Nhưng NSƯT Đỗ Kỷ lại là một người chồng quan tâm vợ bằng những hành động thiết thực.

NSND Lan Hương - mẹ chồng bị ghét nhất màn ảnh Việt: Trên phim cay nghiệt bao nhiêu, ngoài đời chiều con dâu bấy nhiêu - Ảnh 3.

Vào những dịp đặc biệt, thay vì tặng hoa, tặng quà cho nhau thì vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ thích nấu một bữa ăn, gia đình quây quần bên nhau. Với họ, đây là điều hạnh phúc bình dị nhưng ấm áp nhất.

"Càng ngẫm, tôi thấy mình may mắn vì có một người chồng như anh Đỗ Kỷ. Thực ra anh là người hy sinh rất nhiều cho tôi. Đối với đàn ông, đường công danh sự nghiệp là quan trọng nhất nhưng anh Đỗ Kỷ bảo chỉ muốn đi bên cạnh vợ suốt cả cuộc đời. Đó là điều tôi luôn trân trọng. Nếu không có anh Đỗ Kỷ thì không có Lan Hương như hôm nay", nữ nghệ sĩ chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

NSND Lan Hương - mẹ chồng bị ghét nhất màn ảnh Việt: Trên phim cay nghiệt bao nhiêu, ngoài đời chiều con dâu bấy nhiêu - Ảnh 4.

Vợ chồng NSND Lan Hương luôn giữ sự trẻ trung, vui vẻ ở tuổi 60

Trên phim là mẹ chồng khó tính, ngoài đời chiều con dâu hơn con trai

NSND Lan Hương và ông xã Đỗ Kỷ có hai người con trai. Hiện nay hai nghệ sĩ cũng đã lên chức ông nội - bà nội. Thấy NSND Lan Hương nhiều lần vào vai mẹ chồng khó tính, khán giả không khỏi thắc mắc liệu ngoài đời chị là mẹ chồng như thế nào mà vào vai "thật" đến vậy.

Tuy nhiên, NSND Lan Hương ngoài đời lại nổi tiếng là người mẹ chồng tâm lý. Mối quan hệ của nữ nghệ sĩ và con dâu được tiết lộ là rất thoải mái và vui vẻ.

NSND Lan Hương rất gần gũi, thoải mái với hai người con dâu

NSND Lan Hương cho biết, chị tôn trọng cuộc sống, không can thiệp vào việc dạy con của các con, tạo tâm lý dễ chịu nhất trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.

"Khi trở thành mẹ chồng, tôi nghĩ mình có thêm một người con nữa và tôi coi con dâu như con gái mình. Tôi có thêm một người bạn, không ép con làm theo ý mình. Thậm chí, tôi chiều con dâu hơn cả con trai và thấy tôi được rất nhiều. Tôi tôn trọng cách nuôi dạy con của cháu và tôi cũng mong các bà mẹ chồng khác cố gắng tạo sự thoải mái cho con dâu khi con về nhà mình. Để giữ được hạnh phúc gia đình, tôi thích câu các cụ dạy: "Lạt mềm buộc chặt", "Cơm sôi bớt lửa". Chúng tôi luôn xác định hạnh phúc gia đình, muốn bền vững, ai cũng phải chung tay vun đắp", NSND Lan Hương chia sẻ.

NSND Lan Hương - mẹ chồng bị ghét nhất màn ảnh Việt: Trên phim cay nghiệt bao nhiêu, ngoài đời chiều con dâu bấy nhiêu - Ảnh 6.

Có lần NSND Lan Hương tiết lộ, mối quan hệ giữa hai cô con dâu và bố mẹ chồng thân thiết tới nỗi xưng hô là "anh Kỷ, "chị Hương". Những lúc con dâu bận việc riêng có thể thoải mái gửi cháu cho ông bà trông, "đi bát ngát đâu cũng được", bố mẹ chồng không soi xét những điều đó. Thỉnh thoảng, vợ chồng NSND Lan Hương cũng đi du lịch cùng con cháu.

Chia sẻ