Hà Tĩnh: Bé trai 6 tuổi bị thanh niên cùng làng đánh nguy kịch

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Đang cùng cha mẹ đi trên đường, cháu A. bất ngờ bị Tuấn lao đến đánh vào mặt đến ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sáng ngày 2/3, ông Trịnh Xuân Thắng- Chủ tịch xã Hương Xuân (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, một cháu bé đang học lớp 1 bị một đối tượng tại địa phương đánh đến ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h, tối 27/2, trên đường cùng bố mẹ về nhà, cháu P.Đ.A. (6 tuổi, học sinh lớp 1, trường tiểu học Hương Xuân) bị đối tượng Phan Anh Tuấn (SN: 1992, ngụ xóm Phú Yên, xã Hương Xuân) bất ngờ lao ra đánh nhiều cái vào mặt khiến cháu bé ngất xỉu.

Nạn nhân sau đó được cha mẹ và mọi người xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hà Tĩnh: Bé trai 6 tuổi bị thanh niên cùng làng đánh nguy kịch - Ảnh 1.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hương Khê nhanh chóng vào cuộc, truy bắt đối tượng, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khác đưa Tuấn vào Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục và Lao động xã hội tỉnh.

Được biết, Tuấn là con nghiện lâu năm, mới đi trung tâm cai nghiện về, thường xuyên có những biểu hiện bất thường. Trước đó không lâu, đối tượng đã vào UBND xã la hét, đập phá khiến người dân địa phương hoang mang.

Chia sẻ