Hà Nội: Tranh cãi việc gửi ô tô qua đêm hết 270 ngàn đồng tại chung cư

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Một người đàn ông điều khiển xe ô tô vào gửi tại tòa nhà Long Giang (173 Xuân Thủy - Cầu Giấy – Hà Nội), gần 20 giờ sau khi lấy xe vị khách này tá hỏa khi nhận được hóa đơn 270 ngàn đồng.

Mới đây, trên diễn đàn lớn xuất hiện 1 người đàn ông đăng tải hóa đơn gửi xe ô tô với thời gian gần 20 giờ với giá 270.000 đồng khiến cư dân mạng choáng váng.

Cụ thể, theo thông tin chủ nhân đăng tải có đoạn: "7 năm nay em đi xe mà lần đầu tiên em gửi xe được "ưu đãi" thế này các bác ạ. Cứ nghĩ rằng tòa Pico Xuân Thủy như bao tòa khác, em gửi xe qua đêm và hôm sau nhận được cái kết đắng".


Hà Nội: Tranh cãi việc gửi ô tô qua đêm hết 270 ngàn đồng tại chung cư - Ảnh 1.

Khách hàng "choáng" trước hóa đơn gửi xe ô tô 270 ngàn đồng khi gửi xe chưa đầy 1 ngày.

Kèm theo dòng chia sẻ là hóa đơn gửi xe ô tô của chủ nhân. Theo đó, nơi vị khách này gửi xe thuộc tòa chung cư, tổ hợp thương mại Xuân Thủy Tower đóng tại số 173 Xuân Thủy (Cầu Giấy – Hà Nội), do công ty Phát triển đô thị Long Giang làm chủ đầu tư.

Theo hóa đơn thanh toán thì vị khách này gửi xe vào hồi 21 giờ 34 phút ngày 17/2, và lấy xe ra vào hồi 17 giờ 33 phút ngày 18/2. Tổng số tiền vị khách phải thanh toán là 270 ngàn đồng.

Hà Nội: Tranh cãi việc gửi ô tô qua đêm hết 270 ngàn đồng tại chung cư - Ảnh 2.

Cộng đồng mạng cho rằng giá vé gửi xe là quá "chát".

Ngay sau khi thông tin kèm hình ảnh hóa đơn thanh toán được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt những thành viên yêu thích ô tô. Rất nhiều bình luận, chia sẻ được đăng tải xung quanh vấn đề này.

Thành viên Binhminh cho biết: "Ôi trời, giữa Thủ đô sao lại có nơi chặt chém vé gửi xe đến mức kinh hoàng như thế này chứ. Bình thường, mình gửi xe qua đêm tại các chung cư khác chỉ khoảng 70-80 ngàn đồng thôi, đằng này hóa đơn gấp 4 lần".

Bên cạnh đó nhiều người cũng giải thích rằng, sở dĩ giá cao như vậy là do những chung cư, tòa nhà này vốn chỉ phục vụ nhu cầu của cư dân. Nếu không đẩy giá vé gửi xe ô tô, xe máy lên cao thì người dân "lợi dụng" để gửi xe vô tội vạ, ảnh hưởng lấn chiếm chỗ gửi của cư dân sống tại đây.

Hà Nội: Tranh cãi việc gửi ô tô qua đêm hết 270 ngàn đồng tại chung cư - Ảnh 3.

Tòa nhà Xuân Thủy Tower.

Để tìm hiểu vấn đề này, PV đã có mặt tại tòa nhà 173 Xuân Thủy để tìm hiểu. Theo đó, tòa nhà Xuân Thủy Tower nằm cạnh đường Xuân Thủy, cao 25 tầng, các tầng dưới là 1 siêu thị điện máy lớn, các tầng trên là căn hộ tầm trung.

Phía trước tòa nhà là nơi để xe của khách đi mua sắm của siêu thị, tất cả ô tô – xe máy là khách hàng của siêu thị điện máy được đỗ xe miễn phí tại khu vực này. Phía bên hông là hầm và bãi đỗ xe của tòa nhà.

Theo tìm hiểu, hầm của tòa nhà Xuân Thủy Tower phục vụ cư dân, không nhận xe bên ngoài của khách vãng lai. Riêng khách vãng lai nếu muốn gửi xe ô tô thì đi theo phía bên phải lối vào, vòng lại bên hông tòa nhà.

Trao đổi với chúng tôi, một vị bảo vệ trực gác cổng cho biết: "Hầm gửi xe không nhận khách bên ngoài, chỉ dành cho cư dân của chung cư".

Hà Nội: Tranh cãi việc gửi ô tô qua đêm hết 270 ngàn đồng tại chung cư - Ảnh 4.

Lối xuống hầm (trái) là nơi phục vụ cư dân của tòa nhà, lối vào bên hông (phải) nơi gửi xe khách vãng lai.

Khi PV gặng hỏi nếu muốn gửi ô tô theo lượt thì vị bảo vệ này cho biết: "Đi theo lối hông tòa nhà, giá vé được niêm yết là 30 ngàn/1 block, mỗi block là 2 giờ. Đối với xe máy giá là 5 nghìn đồng/lượt, qua đêm 15 ngàn đồng".

Như vậy, theo quy định của tòa nhà, vị khách trên đã đỗ xe tại bãi hết 19 giờ 59 phút, nếu tính theo block hết 9 block, mỗi block do tòa nhà quy định giá 30 ngàn đồng, tổng số tiền là 270 ngàn đồng.

Vì vị khách này gửi xe vào lúc 21:34 phút tối, tới 6h sáng là 3 block, từ 6h sáng tới 17h33 phút chiều là 6 block. 

Tại quyết định 69/2014/QĐ-UBND về việc thu phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện), xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quy định về lượt xe: 1 lượt tối đa không quá 120 phút, quá thời gian 120 phút thu thêm các lượt tiếp theo. Trường hợp gửi xe qua đêm (Từ sau 18 giờ đến trước 6 giờ sáng hôm sau) tính bằng 3 lượt.

Tại quận Hoàn Kiếm; Ba Đình; Hai Bà Trưng; Đống Đa: 40.000 đồng/xe/lượt

Các quận khác: 30.000 đồng/xe/lượt

Các huyện và thị xã Sơn Tây: 25.000 đồng/xe/lượt

Như vậy, tòa nhà này đã không thu sai quy định về giá thành gửi xe. Tuy nhiên, do không tìm hiểu rõ, thỏa thuận rõ ràng với nhân viên bảo vệ mà vị khách này đã phải trả giá gửi xe ô tô ở mức cao.

Đây cũng là kinh nghiệm để những người có ô tô cân nhắc khi gửi xe qua đêm tại các tòa nhà chung cư. Nên chọn gửi trong tòa nhà hay những điểm gửi xe xung quanh khu vực có giá thành "mềm" hơn, để tránh phải trả một số tiền quá cao.

Chia sẻ