Hà Nội: Số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục, đạt gần 30.000 ca ngày 6/3, quận Hoàng Mai dẫn đầu

N. Huyền ,
Chia sẻ

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo từ 18h ngày 5/3 đến 18h ngày 6/3 ghi nhận 29.577 ca mắc Covid-19 mới trong đó 11.957 ca cộng đồng; 17.620 ca đã cách ly.

Hà Nội: Số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục, đạt gần 30.000 ca ngày 6/3, quận Hoàng Mai dẫn đầu - Ảnh 1.

Ngày 27/2, số ca mắc Covid-19 mới ở Hà Nội tiếp tục tăng lên11.517 trường hợp, huyện Đông Anh dẫn đầu

Các ca mới ghi nhận trong ngày phân bố tại 546 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (1.756); Đông Anh (1.714); Sóc Sơn (1.705); Hoài Đức (1.589); Nam Từ Liêm (1.585);

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 398.208 ca.

Chia sẻ