Hà Nội: Siêu thị trống trơn các sản phẩm khẩu trang phòng dịch Corona, nhân viên bán hàng liên tục xua tay từ chối

NuNu,
Chia sẻ

Không chỉ tại hiệu thuốc, khẩu trang cũng đã cháy hàng tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi.

Đứng trước diễn biến vô cùng phức tạp và nguy hiểm của virut Corona, lo sợ lây lan nên nhiều người tiêu dùng đã thi nhau lùng mua các sản phẩm khẩu trang y tế.

Ngay từ sáng sớm, tại các chợ thuốc đã ghi nhận tình trạng cháy hàng, đội giá các sản phẩm khẩu trang.

Điều này vô hình trung khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang và lo lắng.

Khung cảnh chen chúc mua khẩu trang tại chợ thuốc.

Không chỉ dừng lại ở đó, ghé vào các siêu thị, khung cảnh tan hoang, trống trơn các sản phẩm khẩu trang cũng khiến không ít người kinh ngạc.

Cụ thể, các siêu thị như Vinmart, Co.op mart, các cửa hàng tiện lợi bán đồ Nhật uy tín hay Cricle K đều được nhân viên bán hàng thông báo đã hết sản phẩm khẩu trang y tế.

Siêu thị trống trơn các sản phẩm khẩu trang phòng dịch Corona, nhân viên bán hàng liên tục xua tay từ chối  - Ảnh 2.

Tại các siêu thị, mặt hàng khẩu trang là sản phẩm duy nhất cháy hàng, trống trơn tại các kệ. Ảnh: Châu Kim Long.

Siêu thị trống trơn các sản phẩm khẩu trang phòng dịch Corona, nhân viên bán hàng liên tục xua tay từ chối  - Ảnh 3.

Từ khẩu trang y tế thông thường tới cao cấp nhập khẩu đều đã bốc hơi. Ảnh: Châu Kim Long.

Chị Nguyệt Thu, nhân viên bán hàng của Vinmart cơ sở Vũ Trọng Phụng cho biết, siêu thị đang cố gắng nhập hàng về để phục vụ người tiêu dùng trong thời gian sớm nhất. Cụ thể, trong sáng mai, sản phẩm khẩu trang sẽ tiếp tục được bổ sung lên kệ hàng. Tuy nhiên, với nhu cầu và sức tiêu thụ lớn từ người tiêu dùng, chị Thu cho biết, khẩu trang dù lên kệ cũng sẽ nhanh chóng cháy hàng trong thời gian ngắn.

Chung tình trạng với Vinmart, cửa hàng tiện lợi Cricle K cũng đã không còn khẩu trang bán. Nhân viên tại cửa hàng cho biết, nhà cung cấp không đủ sản phẩm để bổ sung cho cửa hàng dẫn đến tình trạng cháy hàng diễn ra tới hai ngày liền mặc dù có rất đông người tiêu dùng hỏi mua. Cửa hàng vẫn đang tìm phương án khắc phục.

Siêu thị trống trơn các sản phẩm khẩu trang phòng dịch Corona, nhân viên bán hàng liên tục xua tay từ chối  - Ảnh 4.

Cửa hàng tiện lợi chuyên bán đồ Nhật cũng đã hết hàng sản phẩm khẩu trang. Ảnh: Nhung Cẩm.

Siêu thị trống trơn các sản phẩm khẩu trang phòng dịch Corona, nhân viên bán hàng liên tục xua tay từ chối  - Ảnh 5.

Tại Cricle K, khẩu trang cũng đã cháy hàng.

Khảo sát trên thị trường, giá khẩu trang cũng đang vô cùng loạn và tăng tới chóng mặt. Cụ thể, khẩu trang y tế thông thường có giá từ 25 - 30.000 đồng/hộp đã tăng giá từ 6 - 10 lần lên 200 - 300.000 đồng/hộp.

Các loại có van lọc khí như 3M, N95 hầu như không còn hàng và giá bị đẩy lên gấp 5 lần. 

Mỗi chiếc khẩu trang 9001V của thương hiệu 3M được báo giá 70.000 - 90.000 đồng/chiếc, trong khi ngày thường có giá chưa tới 20.000 đồng. 

#ICT_anti_nCoV

Chia sẻ