Hà Nội: Phong tỏa con ngõ ở Khương Thượng ghi nhận 16 ca F0 nguồn lây từ thợ xây

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Cơ quan chức năng phường Khương Thượng, quận Đống Đa đã thực hiện công tác phòng chống dịch sau khi ghi nhận hơn chục ca mắc Covid-19 trên địa bàn.

Sáng 29/11, theo ghi nhận của phóng viên, một con ngõ nhỏ trên phố Khương Thượng nơi có 3 gia đình đã được cơ quan chức năng lập chốt cách ly tạm thời, cách đó ít nhà, một địa chỉ khác cũng được phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch.

Phong tỏa tạm thời con ngõ nhỏ ghi nhận hơn chục ca F0

Theo tìm hiểu, trước đó hai bệnh nhân nam dương tính với Sars-CoV-2 được phát hiện qua sàng lọc. Bệnh nhân là thợ xây hiện đang thuê nhà tại một gia đình trong ngõ nói trên.

Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tiếp tục xác định thêm 14 ca mắc mới (những trường hợp này vừa công bố chiều hôm qua 28/11).

Khu vực bệnh nhân ở đã được phong tỏa

Khu vực bệnh nhân ở đã được phong tỏa

Trong ngõ nhỏ có 3 gia đình, trong đó có địa chỉ công nhân thuê trọ

Trong ngõ nhỏ có 3 gia đình, trong đó có địa chỉ công nhân thuê trọ

Cụ thể gồm; Q.V.C sinh năm 1980, H.V.T sinh năm 1991, H.V.V sinh năm 1995, H.Đ.C sinh năm 1994, P. T.H sinh năm 1984, Đ.T.T sinh năm 1998, L.T.T sinh năm 1989, H.T.M sinh năm 1968, B.Q.Đ sinh năm 2004, N.V.H sinh năm 1987, H.N.T sinh năm 2002, H.V.C sinh năm 1993, B.V.M sinh năm 2000, H.V.H sinh năm 1997. Tất cả các bệnh nhân cùng trú tại địa chỉ trong ngõ trên phố Khương Thượng.

Hiện cơ quan chức năng đã lập rào chắn tại đầu ngõ của các gia đình, có bệnh nhân dương tính. Toàn bộ khu vực xung quanh ao làng đã được căng dây cảnh báo nơi nguy cơ nhiễm bệnh, các dụng cụ thể thao ngoài trời cũng đã phải tạm dừng sử dụng.

Một địa chỉ các đó vài nhà cũng ghi nhận 2 F0

Một địa chỉ cách đó vài nhà cũng ghi nhận 2 F0

Đường đi bộ xung quanh chiếc ao làng đã bị dừng sử dụng

Đường đi bộ xung quanh chiếc ao làng đã bị dừng sử dụng

Dây căng kín các địa điểm công cộng

Dây căng kín các địa điểm công cộng

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày 28/11, thành phố phát hiện thêm 301 ca mắc Covid-19, trong đó, 141 ca cộng đồng, 133 ca ở khu cách ly và 27 ca ở khu phong tỏa.

Phân bố 301 ca tại 22/30 quận, huyện gồm: Riêng quận Đống Đa ghi nhận 34 ca mắc mới Covid-19, trong đó phường Khương Mai ghi nhận 14 ca trước đó đã được cách ly.

Đông Anh (25), Mê Linh (24), Hà Đông (24), Thanh Xuân (23), Hoàng Mai (21), Nam Từ Liêm (20), Hai Bà Trưng (18), Thường Tín (14), Chương Mỹ (12), Hoàn Kiếm (10), Gia Lâm (9), Tây Hồ (9), Bắc Từ Liêm (8), Quốc Oai (8), Long Biên (7), Ba Đình (7), Thanh Oai (7), Ứng Hòa (6), Đan Phượng (5), Thanh Trì (5), Cầu Giấy (5).

Phân bố 301 ca theo các chùm ca bệnh, ổ dịch gồm:

Ho sốt thứ phát 209 ca.

Sàng lọc ho sốt 57 ca.

Liên quan các tỉnh có dịch 10 ca. Ổ dịch Tân Độ, Xuy Xá, Mỹ Đức 5 ca. Ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm 5 ca.

Liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát) 4 ca.

Tập thể Nguyễn Công Trứ, HBT 4 ca.

Ổ dịch La Thành, Giảng Võ 3 ca. Ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị 2 ca. Ổ dịch Thôn Mới, Tốt Động 1 ca. Ổ dịch Kho hàng Shopee KCN Đài Tư 1 ca.

Phân bố 141 ca cộng đồng theo chùm: Ho sốt thứ phát (77), Sàng lọc ho sốt (57), Liên quan các tỉnh có dịch (5), Liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát) (2).

Phân bố 141 ca cộng đồng theo quận, huyện gồm: Đông Anh (22), Thanh Xuân (20), Hoàng Mai (13), Thường Tín (11), Đống Đa (10), Hà Đông (9), Mê Linh (8), Tây Hồ (7), Thanh Oai (5), Hoàn Kiếm (5), Đan Phượng (4), Gia Lâm (4), Nam Từ Liêm (4), Cầu Giấy (4), Long Biên (3), Thanh Trì (3), Bắc Từ Liêm (3), Chương Mỹ (2), Ba Đình (2), Hai Bà Trưng (2).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 9.669 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 3.743 ca, số mắc là người đã được cách ly 5.926 ca.

Chia sẻ