Hà Nội: Phố Hàng Mã đìu hiu, vắng vẻ chưa từng có trong ngày Rằm tháng Bảy

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Thay vì cảnh nhộn nhịp như những năm trước, phố Hàng Mã ngày Rằm tháng 7 năm nay bỗng trở nên đìu hiu khi toàn bộ các cửa hàng kinh doanh phải tạm đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Cảnh đìu hiu khó tin trên phố Hàng Mã ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, dọc tuyến phố Hàng Mã trở nên vắng vẻ, đìu hiu ngày Rằm tháng 7 Âm lịch.

Hà Nội: Cảnh đìu hiu khó tin trên phố Hàng Mã ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 2.

7h sáng 22/8 (tức ngày Rằm tháng 7 âm lịch) không còn cảnh mua bán tấp nập như trước, phố Hàng Mã vắng lặng.

Hà Nội: Cảnh đìu hiu khó tin trên phố Hàng Mã ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 3.

Vàng mã không phải là mặt hàng thiết yếu, nên các cửa hàng buộc yêu cầu phải đóng cửa, do đó không khó hiểu về cảnh tượng vắng lặng khi Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Cảnh đìu hiu khó tin trên phố Hàng Mã ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 4.

Hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa và chỉ còn 1 số nhà mở hé để giao hàng theo đơn nhận hàng của các đơn vị vận chuyển online.

Hà Nội: Cảnh đìu hiu khó tin trên phố Hàng Mã ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 5.

Hà Nội: Cảnh đìu hiu khó tin trên phố Hàng Mã ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 6.

Vào dịp này mỗi năm, ngoài các cửa hàng kinh doanh đồ vàng mã thì các loại đồ chơi Trung thu cũng đã được bày bán nhiều, không khí tại con phố này dù ngày hay đêm cũng luôn nhộn nhịp chứ không vắng lặng như năm nay.

Hà Nội: Cảnh đìu hiu khó tin trên phố Hàng Mã ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 7.

Một số tiểu thương tại phố Hàng Mã chia sẻ, từ đầu năm đến nay, họ gần như không kinh doanh buôn bán được gì, chỉ cầu mong dịch sớm được kiểm soát để hoạt động kinh doanh buôn bán được trở lại bình thường.

Hà Nội: Cảnh đìu hiu khó tin trên phố Hàng Mã ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 8.

Cảnh tượng vắng lặng đến bất ngờ trên phố Hàng Mã.

Hà Nội: Cảnh đìu hiu khó tin trên phố Hàng Mã ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 9.

Cửa hàng phải tạm đóng cửa, việc kinh doanh buôn bán bị đình trệ khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nên ai ai cũng mong dịch COVID-19 sớm được khống chế để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Hà Nội: Cảnh đìu hiu khó tin trên phố Hàng Mã ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 10.

Các cửa hàng trên phố Hàng Mã gần như "cửa đóng then cài", cả dãy phố trở nên đìu hiu. Thi thoảng có khoảng 2-3 hộ mở hé cửa đón khách, hàng bán cũng giản tiện, không có những món đồ kích cỡ lớn, đa dạng như mọi năm.

Hà Nội: Cảnh đìu hiu khó tin trên phố Hàng Mã ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 11.

Việc phải đóng cửa trong dịp Rằm tháng 7 Âm lịch ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của nhiều gia đình và đây là tình trạng chưa từng xảy ra từ trước tới nay

Chia sẻ