Hà Nội: Phát hiện 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 qua xét nghiệm nhanh kết quả sau 10 phút

Minh NGọc,
Chia sẻ

Tính đến 17h, ngày 31/3, các tổ công tác đã kiểm tra 753 trường hợp tham gia xét nghiệm nhanh qua que thử 10 phút cho ra kết quả. Trong số này có 3 ca nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Trao đổi với chúng tôi, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết tính, đến 17h ngày 31/3 đã kiểm tra xét nghiệm Covid-19 bằng que test nhanh 753 trường hợp tại các điểm. 

“Theo báo cáo nhanh cả 3 trường hợp này nằm trong khu vực quận Đống Đa. Hiện chúng tôi đã gửi mẫu bệnh phẩm lên Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để có xét nghiệm khẳng định. Về có kết quả ban đầu của xét nghiệm nhanh này tương đối chính xác, đáp ứng nhanh trong trường hợp kiểm soát dịch bệnh. Hiện 3 trường hợp trên đã được đưa lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để theo dõi cách ly, điều trị”, ông Tuấn cho hay. 

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra tất cả các trường hợp tiếp xúc F1, F2 của 3 trường hợp trên. 

Clip: Người dân đến xét nghiệm sàng lọc tại các trạm test nhanh Covid-19.

Ông Tuấn cho biết thêm, những trường hợp được tiến hành xét nghiệm đều là những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ ngày 10-28/3. Lực lượng chức năng đã rà soát trước đó để mời mọi người tiến hành xét nghiệm. Từ đó sàng lọc tốt nhất những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. 

Người dân ngồi chờ đến lượt có khoảng cách 2m

Người dân ngồi chờ đến lượt có khoảng cách 2m

Có 3 trường hợp nghi ngờ

Có 3 trường hợp nghi ngờ.

Trước đó, sáng cùng ngày, Hà Nội đã vận hành các trạm xét nghiệm nhanh Covid-19 miễn phí tại cộng đồng quận Đống Đa, Thanh Oai, Ba Đình. Người dân chỉ mất khoảng 10 phút để biết kết quả xét nghiệm dịch bệnh Covid-19. 

Tại quận Đống Đa, từ rất sớm, người dân đã được mời đến khuôn viên trường THCS Đống Đa để thực hiện xét nghiệm nhanh bệnh Covid-19. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Trung tâm y tế quận Đống Đa cho biết, trung tâm đã phối hợp với các chuyên gia lắp đặt xong 5 trạm xét nghiệm nhanh trong khuôn viên theo quy trình 1 chiều tại trường THCS Đống Đa và thực hiện phân loại xét nghiệm.

Ngày đầu tiên đã có hơn 700 lượt test thử nhanh Covid-19

Ngày đầu tiên đã có hơn 700 lượt test thử nhanh Covid-19

Người dân đến xét nghiệm được cán bộ y tế và các lực lượng chức năng tiếp đón, hướng dẫn khai báo y tế, ngồi cách nhau 2m, đeo khẩu trang cẩn thận, sát khuẩn tay theo quy định. Nhằm tránh tụ tập đông người, các đơn vị đã tổ chức tiếp đón, phân luồng từng đối tượng ngay từ cổng các trạm.

Hà Nội: Phát hiện 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 qua xét nghiệm nhanh kết quả sau 10 phút  - Ảnh 6.

Chia sẻ