Hà Nội: Nhiều người choáng váng vì hiện tượng dư chấn động đất

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sáng sớm nay, một số người dân cảm thấy chóng mặt; không lâu sau đó, nhiều người sinh sống ở các tòa nhà cao tầng đã bàn tán xôn xao về hiện tượng được cho là động đất.

Sáng 25/11, thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu xác nhận một vụ động đất xảy ra tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Cụ thể: Thời gian: 01 giờ 18 phút (GMT), tức 08 giờ 18 phút (giờ địa phương), ngày 25/12/2019 - Tọa độ: 22.852N-106.618E - Độ lớn: 5.4 - Độ sâu: khoảng 14 km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này,

Hà Nội: Nhiều người choáng váng vì hiện tượng dư chấn động đất - Ảnh 1.

Trước đó, vào khoảng gần 7 giờ sáng 21/11, nhiều người dân sống ở các chung cư cao tầng ở Hà Nội cảm nhận một sự rung lắc nhẹ. Nguyên nhân của hiện tượng này có thể được cho là có rung chấn do động đất.

Một số người dân ở Hà Nội có thể cảm nhận được dư chấn trong sáng nay

Một số người dân ở Hà Nội có thể cảm nhận được dư chấn trong sáng nay

Tuy nhiên sự rung lắc này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Cùng thời điểm, theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 6h50 (giờ Hà Nội) ngày 21/11 một trận động đất có độ lớn 6.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.46 độ vĩ Bắc, 101.26 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 38 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sayabouly, Lào.

Chia sẻ