Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đến chợ hoa mua đào Nhật Tân ngày cuối cùng của năm 2018

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trước thời khắc bước sang năm mới, nhiều người đã đến chợ hoa Quảng An lựa cho mình những cành đào đẹp nhất về trưng.

Ngày cuối cùng của năm 2018, rất đông người dân tại Hà Nội đã kéo đến chợ hoa Quảng An để mua những cành đào nở sớm về trưng Tết Dương lịch. Giá những cành đào tại đây cũng tăng hơn so với thời điểm trước, giao động từ 100 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/cành.

Video: Người dân kéo đến mua đào dịp Tết Dương tại chợ hoa.

Tuy giá đào tăng hơn so với dịp trước nhưng rất nhiều người đều vui vẻ mua sắm, đồng thời lựa cho mình những cành đẹp nhất, giá cả phải chăng.

Trao đổi với PV, chị Minh Hương vui vẻ nói: "Đào nở sớm trưng dịp Tết Dương này tuy không đẹp như đào chính vụ nhưng cũng khiến tất cả các thành viên trong gia đình cảm thấy vui, đầm ấm khi quây quần, tụ họp với nhau".

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đến chợ hoa mua đào Nhật Tân trước thời khắc giao thừa - Ảnh 2.

Tại khu vực chợ hoa Quảng An, hàng trăm cành đào lớn nhỏ được các tiểu thương bày bán hút khách Hà thành.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đến chợ hoa mua đào Nhật Tân trước thời khắc giao thừa - Ảnh 3.

Theo quan sát, những cành đào có nhiều dáng, nhiều thế và nhiều kích cỡ để khách lựa chọn.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đến chợ hoa mua đào Nhật Tân trước thời khắc giao thừa - Ảnh 4.

Những cành đào nhỏ xinh được chào bán với giá từ 90 nghìn đồng...

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đến chợ hoa mua đào Nhật Tân trước thời khắc giao thừa - Ảnh 5.

Với những cành lớn hơn được bán với giá từ 500 nghìn đến khoảng 1 triệu đồng.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đến chợ hoa mua đào Nhật Tân trước thời khắc giao thừa - Ảnh 6.

Một cành đào nhiều lộc và hoa được tiểu thương bán với giá 800 nghìn đồng.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đến chợ hoa mua đào Nhật Tân trước thời khắc giao thừa - Ảnh 7.

Trong khi đó, hầu hết khách lựa chọn những cành đào nhỏ với mức giá phải chăng.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đến chợ hoa mua đào Nhật Tân trước thời khắc giao thừa - Ảnh 8.

"Dịp này đào tăng hơn so với mọi khi nhưng khách cũng vui vẻ chấp nhận mua miễn sao đào đẹp và có thế, có dáng", tiểu thương nói.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đến chợ hoa mua đào Nhật Tân trước thời khắc giao thừa - Ảnh 9.

2 cành đào này người phụ nữ mua được với giá 250 nghìn đồng.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đến chợ hoa mua đào Nhật Tân trước thời khắc giao thừa - Ảnh 10.

Nhiều gia đình trẻ cũng có mặt tại đây để cùng mua sắm những cành đào nở sớm.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đến chợ hoa mua đào Nhật Tân trước thời khắc giao thừa - Ảnh 11.

Cảnh mua bán tấp nập khi tiết trời Hà Nội tạnh mua và có hửng nắng.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đến chợ hoa mua đào Nhật Tân trước thời khắc giao thừa - Ảnh 12.

Cành đào lớn hơn được bán với giá khoảng 350 nghìn đồng.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đến chợ hoa mua đào Nhật Tân trước thời khắc giao thừa - Ảnh 13.

Nhiều người cho biết, việc mua đào sớm với mong muốn được hưởng không khí Tết sớm.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đến chợ hoa mua đào Nhật Tân trước thời khắc giao thừa - Ảnh 14.

Cùng với các loại trái cây, hoa tươi thì một cành đào nhỏ cũng đủ làm nên hương vị ngày Tết.

Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo đến chợ hoa mua đào Nhật Tân trước thời khắc giao thừa - Ảnh 15.

Nhiều gia đình có dịp về quê cũng tranh thủ mua một vài cành đào buộc trên nóc xe ô tô.

Chia sẻ