Hà Nội: Người dân rục rịch thu hoạch phật thủ dịp cuối năm

Lê Khánh,
Chia sẻ

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, người nông dân trồng phật thủ ở ngoại thành Hà Nội bắt đầu thu hoạch, với mong muốn bán được giá cao.

Hà Nội: Người dân rục rịch thu hoạch phật thủ dịp cuối năm - Ảnh 1.

Hiện nay, các vườn phật thủ ở xã Đồng Tháp (Đan Phượng) bước vào vụ thu hoạch phật thủ lớn nhất trong năm để phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết.

Hà Nội: Người dân rục rịch thu hoạch phật thủ dịp cuối năm - Ảnh 2.

Gia đình chị Trần Thị Tuyên (xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đang tiến hành cắt tỉa, thu hái, đóng gói phật thủ để cung ứng ra thị trường.

Hà Nội: Người dân rục rịch thu hoạch phật thủ dịp cuối năm - Ảnh 3.

Theo chị Tuyên, gia đình chị có khoảng 5 mẫu cây phật thủ (gần 1.000 gốc). Năm nay, thời tiết thuận lợi nên cây đẹp, quả đẹp và đều quả. Giá bán mỗi quả phật thủ tại vườn dao động từ 20.000 - 50.000 đồng/quả. Còn loại đột biến, số lượng rất ít có giá từ 80.000 - 200.000 đồng/quả. Vì vậy, mà đời sống của người dân được cải thiện.

Hà Nội: Người dân rục rịch thu hoạch phật thủ dịp cuối năm - Ảnh 4.

Chị Tuyên cho hay, một quả phật thủ đẹp phải to, tròn trái, các ngón của quả phật thủ phải đều, nhiều ngón, ngón to nhô lên, đường kính quả rộng sẽ bán được giá cao.

Hà Nội: Người dân rục rịch thu hoạch phật thủ dịp cuối năm - Ảnh 5.

Anh Bá Quý, một người trồng phật thủ cho biết: "Với những người tâm niệm, khi đếm chọn quả thường áp dụng theo quy luật "Thịnh - Suy - Bĩ - Thái", nghĩa là người mua sẽ đếm các ngón quả lần lượt theo 4 từ như vậy, lặp đi lặp lại, nếu ngón cuối cùng rơi vào Thịnh hoặc Thái là rất quý. Những quả này thường rất đắt, giá có thể lên đến vài triệu vì cả vườn may ra chỉ có 1 - 2 quả như vậy".

Hà Nội: Người dân rục rịch thu hoạch phật thủ dịp cuối năm - Ảnh 6.

Phật thủ là loại quả mang ý nghĩa may mắn, tài lộc trong năm mới, vì vậy, loại quả này được nhiều người dân lựa chọn để trang trí mâm ngũ quả dịp Tết Nguyên đán. Nhờ vậy, mỗi quả phật thủ đều có giá cao.

Hà Nội: Người dân rục rịch thu hoạch phật thủ dịp cuối năm - Ảnh 7.

Do phật thủ có giá trị cao, người nông dân phải bọc kỹ để tránh bị dập khi vận chuyển.

Hà Nội: Người dân rục rịch thu hoạch phật thủ dịp cuối năm - Ảnh 8.

Trung bình khoảng 2 năm cây phật thủ sẽ được thu hoạch. Vòng đời của cây cũng chỉ 5 - 6 năm là phải chuyển tới vùng đất mới canh tác, còn vùng đất cũ sẽ được cải tạo lại vài năm mới có thể quay lại trồng lứa mới.

Hà Nội: Người dân rục rịch thu hoạch phật thủ dịp cuối năm - Ảnh 9.

Cây phật thủ ra hoa quanh năm, thông thường vào dịp tháng 7 và Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Người dân rục rịch thu hoạch phật thủ dịp cuối năm - Ảnh 10.

Chia sẻ