Hà Nội: Người đàn ông nghi rơi từ nhà ga đường sắt trên cao xuống đường

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Một số người đang tham gia lưu thông bỗng giật mình phát hiện một người đàn ông đang nằm bất động giữa làn đường.

Sự việc diễn ra vào khoảng 6h30 ngày 6/1, tại khu vực khu vực đường Láng (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội).

Hà Nội: Người đàn ông nghi rơi từ nhà ga đường sắt trên cao xuống đường - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Theo một số người dân, người đàn ông bị đang nằm bất động trên đường, xung quanh không có phương tiện nào qua lại. Bản thân người này cũng không đội mũ bảo hiểm xe máy và có xe máy bên cạnh.

Anh T. nhà đối diện với nhà ga nói: "Lúc đó khoảng 6h30, tôi nghe thấy tiếng động "bịch" một cái, sau đó chạy ra thì thấy một người đàn ông nằm trên đường, nhưng vẫn còn cử động. Tôi có chạy ra vào bảo mọi người đừng động vào anh ta vì sợ làm gãy xương".

Nhiều người nghi ngờ, người đàn ông này rơi từ trên khu nhà ga của đường sắt trên cao xuống.  

Ngay sau đó, nạn nhân đã một số công nhân và người dân khu vực nhanh chóng được chuyển đi đến bệnh viện cấp cứu.

Hà Nội: Người đàn ông nghi rơi từ nhà ga đường sắt trên cao xuống đường - Ảnh 2.

công trình nhà ga đường sắt trên cao

Theo quan, khu vực nạn nhân nằm dưới mặt đường cách đường trên cao khoảng 10m.

Trao đổi với PV, cán bộ điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ nguyên nhân nam thanh niên ngã ở nhà ga đường sắt đô thị trên cao Cát Linh - Hà Đông. Nạn nhân là anh Lê Đình Hoàng (25 tuổi, quê Thanh Hóa).

Anh Hoàng được xác định là công nhân làm việc tại công trình này. Sáng cùng ngày, trong lúc đi qua đường lấy vật liệu xây dựng thi công thì bị xe máy tông ngã.

Lúc xảy ra vụ việc, nhiều người dân và công nhân đưa nạn nhân đến Bệnh viện 108 cấp cứu. Chiều 6/1, lực lượng chức năng tìm thấy anh Hoàng và ghi lời khai. 

Chia sẻ