Hà Nội nắng nóng gay gắt trở lại, người dân cần hạn chế ra đường khi chỉ số tia UV ở mức nguy hiểm

Anh Thảo,
Chia sẻ

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay 6-12/7, nắng nóng tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ. Nắng nóng diện rộng cũng kéo dài ở các tỉnh Trung Bộ đến hết tuần sau.

Theo dự báo, ngày hôm nay (06/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. 

Khu vực Hà Nội: Trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo mức nhiệt này sẽ duy trì trong khoảng 2-3 ngày tới. 

Cũng trong ngày hôm nay, chỉ số tia UV ở thành phố Hà Nội có giá trị từ 6-8 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Việc nền nhiệt vẫn cao khiến mọi người vẫn "ái ngại" khi ra ngoài vào thời điểm này. Độ ẩm trong không khí thấp cùng với nhiệt độ cao khiến mặt đường bốc hơi nóng làm cho không khí khá oi bức, khó chịu. Khi ra đường, mọi người cần chú ý đeo khẩu trang và áo chống nắng để ngăn chặn tia UV gây hại cho da.

Theo dự báo, khu vực Hà Nội, nắng nóng sẽ kéo dài đến hết ngày 09/07, nhiệt độ duy trì mức 34-37 độ.

nn1

nn7

nn2

nn9 (1)

nn8

nn6

nn4

Nắng nóng tại Hà Nội trong ngày 06/07.

Dự báo, từ ngày 6-9/7, vùng núi Bắc bộ sẽ có mưa rào và dông cục bộ, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm. 

Các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

41pcccr

Nắng nóng tiếp tục ở các tỉnh Trung bộ gây nguy cơ cháy rừng.

Cảnh báo: Nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày tới. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài 2-3 ngày tới ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết tuần sau.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Chia sẻ