Hà Nội: 571 người đang được cách ly tại kho hàng công ty chuyển phát có hơn 370 F1

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Tại Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư (phường Phúc Lợi, quận Long Biên), ngoài các ca F0, đã xác định có hơn 370 F1. Hiện 571 lao động đang thực hiện cách ly tạm thời ngay tại kho hàng của công ty này.

Ngày 9/11, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 2 "điểm nóng" trên địa bàn huyện Gia Lâm và quận Long Biên.

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý các địa phương phải xác định ngay cấp độ dịch để có biện pháp kịp thời khống chế, kiểm soát dịch. Nhanh chóng thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 như chỉ đạo của Chính phủ. Nêu cao tinh thần chủ động ngay từ cấp cơ sở.

Hà Nội: Ổ dịch tại một kho hàng có hơn 370 F1, 571 lao động đang thực hiện cách ly - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra tại Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư (quận Long Biên).

Kiểm tra tại chốt kiểm soát khu phong tỏa ở thôn 7, xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm), người đứng đầu thành phố đã nêu hàng loạt câu hỏi về đời sống nhân dân, việc tổ chức khoanh vùng, cách ly, điều trị các ca F0, F1; dự báo tình hình và nhất là những khó khăn, vướng mắc của địa phương để bảo đảm việc kiểm soát, khống chế dịch một cách hiệu quả...

Theo báo cáo của đại diện xã Ninh Hiệp, đêm 30/10, chính quyền xã nhận thông tin từ bộ phận y tế về việc phát hiện ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn. Từ đó cho đến ngày 8/11, trên địa bàn xã liên tiếp phát hiện thêm ca nhiễm không rõ nguồn lây. 

Hiện nay, Ninh Hiệp đã xác định cấp độ dịch ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao). Ngay khi phát hiện các ca bệnh, xã đã chủ động khoanh vùng, dập dịch; tổ chức phong tỏa diện hẹp với 4 thôn, phong tỏa diện rộng ở 2 thôn. 

Hà Nội: Ổ dịch tại một kho hàng có hơn 370 F1, 571 lao động đang thực hiện cách ly - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm việc với chính quyền về công tác phòng, chống dịch.

Đáng chú ý, người dân trên địa bàn có ý thức rất cao trong công tác phòng, chống dịch. Nhiều hộ gia đình còn chủ động, tự nguyện đóng cửa hàng, hỗ trợ chính quyền tập trung rà soát, truy vết các ca bệnh.

Theo báo cáo, tại huyện Gia Lâm, chùm ca bệnh tại xã Ninh Hiệp đang diễn biến phức tạp với việc ghi nhận 176 ca F0. Đối với vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu huyện Gia Lâm cần làm rõ về nâng cấp độ dịch, việc triển khai 17 điểm phong tỏa trên địa bàn đã được thực hiện như thế nào.

Hà Nội: Ổ dịch tại một kho hàng có hơn 370 F1, 571 lao động đang thực hiện cách ly - Ảnh 3.

Chùm ca bệnh tại xã Ninh Hiệp đang diễn biến phức tạp với việc ghi nhận 176 ca F0.

Bên cạnh đó, quán triệt các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố; trong đó nêu cao tinh thần chủ động cao hơn ngay từ cấp cơ sở, không chỉ chủ động "4 tại chỗ" mà phải chủ động cả việc khoanh vùng, cách ly diện hẹp. 

"Trong tình hình công việc cấp bách như hiện nay, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cần duy trì thông suốt hệ thống liên lạc bất kể ngày đêm để phối hợp triển khai, điều phối công việc, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc. 

Tất cả phải bảo đảm vận hành hiệu quả các biện pháp dập dịch, nhất là tổ chức xét nghiệm, trả kết quả trong thời gian ngắn nhất, đưa F0 đi điều trị, bố trí cách ly tập trung cho các F1…", Chủ tịch UBND Hà Nội nhấn mạnh.

Kiểm tra tại Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư (phường Phúc Lợi, quận Long Biên), đại diện Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư cho biết, tối 4/11, đã phát hiện một số ca dương tính tại kho hàng của Công ty Shopee Express, địa phương đã thực hiện các biện pháp khoanh vùng, phong tỏa. 

Hà Nội: Ổ dịch tại một kho hàng có hơn 370 F1, 571 lao động đang thực hiện cách ly - Ảnh 4.

Đến nay, ngoài các ca F0, đã xác định có hơn 370 F1. Hiện tại, 571 lao động đang thực hiện cách ly tạm thời ngay tại kho hàng của công ty, được bố trí ăn ở...

Tuy nhiên, lãnh đạo chính quyền địa phương đã thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế về công tác phòng, chống dịch cũng như công tác phối hợp của doanh nghiệp Shopee Express, cụ thể là khó quản lý di biến động của công nhân, lao động trước khi phát hiện ca bệnh; tổ chức xét nghiệm, quản lý phong tỏa, cách ly chưa tốt sau khi xuất hiện ca mắc.

"Nếu tiếp diễn tình trạng này, nguy cơ dịch bùng phát hết đợt này đến đợt khác tại doanh nghiệp này là hoàn toàn có thể xảy ra", đại diện UBND phường Phúc Lợi nhận định.

Chia sẻ