Hà Nội: Di chuyển, chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Tin, ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Sáng ngày 18/10 đơn vị được giao nhiệm vụ chặt hạ, di chuyển 1289 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng chính thức ra quân, phục vụ thi công dự án mở rộng đường vành đai III.

Sáng ngày 18/10 tại đường Phạm Văn Đồng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đã cùng Công ty cổ phần Beepro khởi công dự án thi công cây xanh lớn nhất cả nước, với tổng số 1.289 cây xanh di chuyển, chặt hạ, cắt tỉa để giải phóng mặt bằng mở rộng đường vành đai III.

Hà Nội: Di chuyển, chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 1.

Có 1289 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng sẽ được chặt hạ, di chuyển trong vòng 6 tháng.

Trong tổng số 1.289 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng, đoàn khảo sát liên ngành đã kết luận di chuyển khoảng gần 1.000 cây xanh, còn lại chỉ cắt tỉa, sửa tán và chặt hạ số ít những cây sấu, cong, nghiêng, mục… Thời gian dự kiến thực hiện trong vòng 6 tháng.

Hà Nội: Di chuyển, chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 2.

Khoảng hơn 10h các công nhân bắt đầu công việc chặt hạ cây xanh.

Trước đó, sáng ngày 5/10/2016, UBND TP Hà Nội đã khởi công dự án mở rộng đường Vành đai III (đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long). Tuyến đường dài 5,5 km được mở rộng mặt cắt ngang từ 56 lên 93 m, mỗi bên 6 làn xe cơ giới và 5 cầu vượt đi bộ.

Hà Nội: Di chuyển, chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 3.

Sử dụng xe nâng cắt tỉa cành trước khi chuyển gốc.

Dự án mở rộng đường vành đai III có tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng; Trong đó chi phí xây dựng, thiết bị 820 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng 1.820 tỷ đồng; quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác 100 tỷ đồng.

Hà Nội: Di chuyển, chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 4.

Dự tính các công nhân mất khoảng 6 tháng để chặt hạ, di chuyển toàn bộ 1289 cây xanh.

Dự án mở rộng đường vành đai III là dự án trọng điểm của UBND TP Hà Nội giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông cũng như đáp ứng nhu cầu bảo tồn phát triển cây xanh Thủ đô.

Chia sẻ