Hà Nội: Công an đang truy tìm người phát tán clip và thư tuyệt mệnh của nam sinh trường chuyên nhảy lầu tự tử

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) truy tìm người tung clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh lên mạng xã hội tối 1/4 gây hoang mang dư luận.

Trưa 2/4, liên quan đến đoạn clip và lá thư tuyệt mệnh của nam sinh trường chuyên nhảy lầu tự tử, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tích cực xác minh, truy tìm người đã đăng tải clip và lá thư lên mạng xã hội.

Theo nhận định, đây là vụ việc đau lòng và xót xa, clip và lá thư đăng tải lên mạng xã hội không chỉ thêm đau lòng cho gia đình nạn nhân, mà những hình ảnh này gây hoang mang cho dư luận.

Luật sư Bùi Phan Anh - Công ty Luật Sen Vàng, Đoàn luật sư TP Hà Nội cũng nêu quan điểm, người đăng tải clip và lá thư liên quan vụ việc này đã vi phạm Luật An ninh mạng, thậm chí còn vi phạm pháp luật hình sự.

Theo luật sư Phan Anh, khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội chưa có kết luận của cơ quan chức năng khiến dư luận hoang mang, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội.

Trước đó, ngày 1/4, Công an phường Phú La, quận Hà Đông nhận được tin báo, người dân phát hiện thi thể một nam sinh tại sảnh một tòa chung cư trên địa bàn.

Nạn nhân là nam học sinh, sinh năm 2006, đang theo học một trường chuyên cấp 3 ở Hà Nội. Được biết nam sinh sống tại tầng 28 của tòa chung cư. Theo lời kể người nhà, nam sinh để lại thư tuyệt mệnh trước khi hành động dại dột.

Công an quận Hà Đông đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

Đến tối cùng ngày, nhiều hình ảnh và đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam sinh trèo qua lan can ban công được chia sẻ trên mạng xã hội cùng lá thư tuyệt mệnh.

Chia sẻ