Hà Nội: Cận cảnh di chuyển toàn bộ 8 tấn cá koi khỏi hồ Đầm Đông

Trần Hoàng,
Chia sẻ

Ngày 6/11, toàn bộ 8 tấn cá koi thả xuống hồ Đầm Đông (quận Tây Hồ) đã được chuyển đi khỏi hồ. Trước đó, lãnh đạo quận Tây Hồ đã yêu cầu phường Quảng An thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp thả cá koi để chuyển sang trồng sen nhằm duy trì làng nghề.

Hà Nội: Cận cảnh di chuyển toàn bộ 8 tấn cá koi khỏi hồ Đầm Đông - Ảnh 1.

Những con cá koi cuối cùng được di dời khỏi hồ Đầm Đông.

Hà Nội: Cận cảnh di chuyển toàn bộ 8 tấn cá koi khỏi hồ Đầm Đông - Ảnh 2.

Sau khi quây lưới, cá koi được vớt ra khỏi hồ.

Hà Nội: Cận cảnh di chuyển toàn bộ 8 tấn cá koi khỏi hồ Đầm Đông - Ảnh 3.

Số lượng cá này được chuyển đến Thung Lũng Hoa (khu vực Đầm Bảy, thuộc phường Nhật Tân) cách đó không xa.

Hà Nội: Cận cảnh di chuyển toàn bộ 8 tấn cá koi khỏi hồ Đầm Đông - Ảnh 4.

Cá sau đó được đưa lên các bể sục ôxy trên xe tải để di chuyển nơi khác.

Hà Nội: Cận cảnh di chuyển toàn bộ 8 tấn cá koi khỏi hồ Đầm Đông - Ảnh 5.

Được biết, trong tháng 11/2023, hồ Đầm Đông sẽ được đấu thầu phục vụ mục đích trồng sen

Hà Nội: Cận cảnh di chuyển toàn bộ 8 tấn cá koi khỏi hồ Đầm Đông - Ảnh 6.

Hồ Đầm Đông rộng 3,5 ha, nằm trên phố Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Vào tháng 6/2023, 8 tấn cá koi được một doanh nghiệp thả xuống hồ Đầm Đông. Đàn cá này được nhập từ Thái Bình. Ngay sau khi đàn cá được thả xuống hồ đã thu hút nhiều người dân đến vui chơi.

Lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, ngày 20/3/2023, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 1614 về việc phê duyệt danh mục hồ, ao, đầm không được phép san lấp trên địa bàn TP Hà Nội. Bên cạnh việc không được san lấp, UBND thành phố còn yêu cầu cộng đồng dân cư không được tự ý lấn chiếm ao hồ và phải sử dụng đúng mục đích.

UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản từ cuối tháng 3/2023, nhưng hợp đồng được ký từ tháng 2/2023, trước thời điểm có quyết định của thành phố. Do đó đến tháng 6/2023 cá vẫn được thả xuống hồ Đầm Đông.

Chia sẻ