Hà Nội: Cho thuê sai mục đích, phải di dời hàng chục tấn cá koi hồ Đầm Đông

Trần Hoàng,
Chia sẻ

Hiện hồ Đầm Đông đã di dời hơn 80% số cá koi trong hồ. Doanh nghiệp sẽ di dời hết toàn bộ 8 tấn cá trong vài ngày tới. Hiện các doanh nghiệp đang xây dựng phương án đấu giá để trồng sen trong tháng 11 tới.

Đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, hồ Đầm Đông chỉ được phép trồng sen, không được thả cá. UBND phường Quảng An đã cho thuê sai mục đích nên phải hủy bỏ hợp đồng. "Sang tháng 11, hợp đồng mới sẽ chỉ có nội dung trồng sen để duy trì làng nghề theo quy định của thành phố", lãnh đạo quận Tây Hồ nói.

"Theo quyết định 1614 của UBND TP Hà Nội, hồ Đầm Đông chỉ trồng sen, không thể nuôi cá. Địa phương cũng để thời gian cho chủ đầu tư di dời cá nên không gây thiệt hại gì", đại diện quận thông tin.

Hà Nội: Cho thuê sai mục đích, phải di dời hàng chục tấn cá koi hồ Đầm Đông - Ảnh 1.

Đại diện phường Quảng An thông tin thêm: Hiện hồ Đầm Đông đã di dời hơn 80% số cá koi trong hồ. Sẽ di dời hết toàn bộ 8 tấn cá trong vài ngày tới. Hiện các doanh nghiệp đang xây dựng phương án đấu giá để trồng sen trong tháng 11 tới.

Hồ Đầm Đông nằm trên phố Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), rộng 3,5ha. Hồ Đầm Đông nằm trong danh mục ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn Hà Nội theo quyết định 1614 do UBND TP Hà Nội ban hành.

Trước đó, vào tháng 6/2023, một doanh nghiệp tư nhân tại Hà Nội đã thả 8 tấn cá koi (khoảng 12.000 con) xuống hồ Đầm Đông để làm dịch vụ du lịch. Vào những ngày cuối tuần, lượng khách đến tham quan ở khu vực có đàn cá koi lên đến hàng trăm người.

Chia sẻ