Hà Nội: Bắt 3 đối tượng chuyên rình giật túi xách của phụ nữ đi đường

Lê Bảo,
Chia sẻ

Lợi dụng sơ hở của chị em phụ nữ, 3 đối tượng đã gây ra 17 vụ cướp giật túi xách để lấy tiền chơi ma túy. Hành vi của 3 đối tượng không qua mắt được các đồng chí Cảnh sát thuộc đội 8 (Phòng CSHS Công an Hà Nội).

Chỉ huy đội chống tội phạm cướp và cướp giật (đội 8 phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội) vừa cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Hoàng Nam (sinh năm 1991 trú tại Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội), Diệp Hồng Sơn (sinh năm 1983 trú tại Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Dũng (sinh năm 1988 trú tại TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái) về tội cướp giật tài sản.

cướp giật
 Các đối tượng Hoàng Nam, Diệp Hồng Sơn, Nguyễn Tuấn Dũng tại cơ quan công an (ảnh Cơ quan điều tra cung cấp).

Theo đó, tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Hoàng Nam và Diệp Hồng Sơn khai nhận, do thiếu tiền mua ma túy sử dụng, Nam và Sơn đã rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường. Khoảng 13 giờ ngày 30/11, Nam điều khiển xe máy Way, BKS: 18Z3-2277 đèo Sơn, lang thang trên đê Sông Hồng thuộc địa bàn xã Đông Dư (Gia Lâm - Hà Nội) thì phát hiện chị Nguyễn Thị Mai (ở Gia Lâm, Hà Nôi), có đeo một chiếc túi xách, điều khiển xe máy SH chạy cùng chiều.

Thấy vậy, Nam điều khiển xe áp sát chi Minh, Sơn ngồi sau giật chiếc túi xách rồi hai đối tượng rồ ga bỏ chạy về khu vực xã Bát Tràng. Tại đây, hai đối tượng lục trong chiếc túi xách lấy 20 triệu đồng, 1 điện thoại Nokia, 1 điện thoại Iphone 6 Plus. Hai đối tượng bán chiếc điện thoại Nokia và chia nhau số tiền vừa cướp được ăn chơi hết. Chiếc điện thoại IPhone Nam giữ lại dụng cho đến ngày 3/12 thì bị bắt.

Trước đó vào chiều 8/11, tại phố Đền Lừ, đối tượng Nam và Sơn đã cướp của chị Dương Thị Minh một chiếc túi xách, bên trong có 1 điện thoại Samsung A700, 1 điện thoại Nokia 1280, 1 đồng hồ nữ và 800.000đ. Khoảng 21 giờ ngày 15/11, tại ngã tư phố Kim Ngưu, hai đối tượng đã cướp chiếc túi xách của chị Bùi Thu Huyền, bên trong túi xách có điện thoại IPhone 5S và khoảng 300.000đ. Tiếp đó vào khoảng 21 giờ ngày 17/11, tại phố Định Công, hai đối tượng này đã cướp chiếc túi của chị Bùi Ngọc Linh, bên trong có điện thoại LG G3, một máy ảnh Fuji. Đến tối ngày 22/11, cặp đôi này tiếp tục dùng xe máy lượn lờ “tìm mồi”. Đến 23 giờ cùng ngày, chúng phát hiện chị Nguyễn Thị Hương, đeo túi xách chéo qua người, đi xe máy một mình trên đường Tam Trinh. Hai tên này đã bám theo và giật chiếc túi của chị Hương, lấy được chiếc điện thoại IPhone 5, một điện thoại Nokia và khoảng 1.000.000đ.

cướp giật
Một số tang vật trong nhiều vụ trộm cắp công an thu giữ được.

Toàn bộ số tài sản chúng cướp được đều đem bán cho anh Đỗ Bá Sơn ở phường Cầu Dền (Hai Bà Trưng - Hà Nội). Hiện số tài sản trên đã được anh Sơn giao nộp cho cơ quan chức năng. Ngoài 5 vụ cướp trên, đối tượng Nam và Sơn còn khai nhận đã gây ra 11 vụ cướp khác trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Hiện Phòng CSHS Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng vụ án.

Cũng trong ngày 4/12, các trinh sát của Đội 8, Phòng CSHS Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng. Hiện đang tạm trú tại đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội) để điều tra hành vi cướp giật tài sản, xảy ra hồi 11 giờ 30 phút ngày 23/4/2015 tại khu đô thị mới Yên Hòa. Bị hại là chị Nguyễn Thị Thanh (Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội). Tài sản bị cướp là một chiếc túi xách, bên trong có 3 chiếc điện thoại Iphone và một số giấy tờ khác.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận: Do cần tiền ăn tiêu nên khi được bạn là Lê Minh Hiển (SN 1985, HKTT: phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội, hiện đang bỏ trốn) rủ đi cướp giật tài sản của người đi đường thì Dũng đã đồng ý. Khoảng 10 giờ ngày 23/4, Dũng điều khiển xe máy Wave, chở Hiển đi các tuyến phố những người sơ hở tài sản để cướp. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi hai đối tượng đang đi trên đường nội bộ, đoạn trước cửa số nhà 8C2 khu đô thị mới Yên Hòa thì phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang đi bộ cùng chồng, trên vai chị Thanh đeo một chiếc túi xách. Thấy vậy, Dũng điều khiển xe máy áp sát chị Thanh để Hiển ngồi sau giật chiếc túi xách làm chị Thanh ngã ngã xuống đường, sau đó chúng rồ ga bỏ chạy ra khu vực sông Hồng thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. 

Tại đây, chúng kiểm tra chiếc túi vừa cướp được, bên trong có 1 chiếc ví có 15 triệu đồng và một số giấy tờ khác, 3 chiếc điện thoại (1 Iphone 6 Plus màu vàng, 1 Iphone 5S màu vàng và 1 Iphone 5). Dũng và Hiển đã tháo sim của 3 chiếc điện thoại vứt suống sông Hồng cùng với chiếc ví và chiếc túi đã bị chúng lấy hết tiền. Sau đó, hai đối tượng này đã đem 3 chiếc điện thoại cướp được vào La Khê (Hà Đông - Hà Nội) bán được khoảng 26,5 triệu đồng rồi chia nhau ăn tiêu hết.

Sau khi biết thông tin Phòng CSHS Công an Hà Nội đang điều tra, truy bắt, Dũng đã trả nhà thuê trọ ở dường Hoàng Mai, Hà Nội và đưa vợ con về nhà vợ ở phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái để sinh sống, còn Dũng tiếp tục bỏ trốn, sống lang thang đến ngày 4/12/2015 thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, xác định Nguyễn Tuấn Dũng đã có hành vi Cướp giật tài sản, quy định tại điều 136 Bộ luật Hình sự. Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Trước những thủ đoạn và hành vi cướp giật tài sản táo tợn như trên, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ không nên đeo túi xách trên người khi đi một mình ở đoạn đường vắng hoặc đêm tối; khi liên lạc điện thoại cần dừng xe, đứng sát vỉa hè. Phát hiện thấy biểu hiện nghi vấn, cần nhanh chóng báo cho những người xung quanh, Cảnh sát 113 hoặc Công an nơi gần nhất.
Chia sẻ