Thiếu tiền "ăn chơi", 9X cướp giật ví, điện thoại của hàng loạt phụ nữ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Để có tiền ăn chơi, bao gái nam thanh niên 9X đã gây ra 11 vụ cướp giật trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, số tiền nam thanh niên này cướp được đều nướng vào ăn chơi chác tán và gái gú.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Như Huynh, sinh năm 1992 (trú tại Khoái Châu - Hưng Yên) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ chiều ngày (15/8), đối tượng Nguyễn Như Huynh điều khiển xe máy quanh quận Hai Bà Trưng để rình những phụ nữ có túi xách, điện thoại để sơ hở và tiến hành cướp giật. Huynh điều khiển xe đến cổng trường ĐH Kinh tế Quốc dân phát hiện chị Hoàng Tịnh Thủy đi xe máy Honda Vision BKS: 29P1 – 421.15, chở chị Mai Kim Anh, sinh năm 1985, ở Thanh Khê, Đà Nẵng có chiếc túi xách màu trắng. Huynh liền quay đầu xe đuổi theo, áp sát vào phía bên phải và giật chiếc túi xách của chị Kim Anh đang cầm trên tay rồi tăng ga bỏ chạy. Bị cướp, chị Kim Anh và Thủy tri hô mọi người giúp đỡ. Lúc này, anh Nguyễn Hoàng Hiệp đang đi trên đường đã đuổi theo đối tượng.

trôm
Đối tượng Huynh tại cơ quan điều tra.

Trong lúc bỏ chạy, Huynh mở chiếc túi xách vừa cướp được của chị Kim Anh lấy đi một điện thoại di động Samsung màu trắng và 600 nghìn đồng, rồi vứt chiếc túi xách xuống đường (đoạn trước của số nhà 94 phố Trần Đại Nghĩa). Tiếp tục bỏ chạy đến cổng chợ Đồng Tâm thì bị anh Hiệp đuổi kịp cùng người dân và lực lượng công an bắt giữ, đưa về trụ sở công an phường Đồng Tâm làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Như Huynh khai nhận, do thiếu tiền ăn chơi, bao bạn gái nên đã có hành vi phạm tội như đã nêu trên. Khi di lý đối tượng này về Công an quận Hai Bà Trưng để điều tra theo thẩm quyền, Huynh tiếp tục khai, trước khi bị bắt, đối tượng đã thực hiện trót lọt 10 vụ cướp giật khác.

Điển hình, cùng với phương thức thủ đoạn trên, khoảng 11h 45 phút ngày 3/6/2015, Huynh cướp giật của 1 người phụ nữ đang đi bộ gần cổng trường đại học Bách Khoa (đối diện số 109 Trần Đại Nghĩa) 1 chiếc ví màu đen, bên trong có hơn 1,2 triệu đồng. 

Khoảng 12h ngày 9/6/2015, Huynh cướp một chiếc ví màu xanh, bên trong có 1,3 triệu đồng của một sinh viên đang chờ xe buýt trước cổng trường Cao đẳng nghề Bách Khoa. 

Tiếp đó, khoảng 12h ngày 17/7, Huynh cướp giật chiếc ví màu tím của một phụ nữ (tại ngã tư phố Đại La – Minh Khai) bên trong có 1,8 triệu đồng. Ngoài các vụ việc trên, cơ quan điều tra cũng đã làm rõ Huynh còn cướp giật chủ yếu là túi xách, ví tiền, điện thoại của 7 phụ nữ khác.

Công an quận Hai Bà Trưng thông báo, những ai là bị hai trong vụ án đề nghị đến Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng, số 96 phố Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng trình báo, để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Điện thoại liên hệ: 0972821991.
Chia sẻ