Hà Nội: 5000 tình nguyện viên xuống đường "nhuộm hồng" Hồ Gươm chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Khoảng 5000 tình nguyện viên thuộc CLB Từ thiện Quốc gia sáng ngày 22/10 đã đồng loạt xuống đường đi bộ với mục tiêu phòng chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái.

Sáng ngày 22/10 tại quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm - Hà Nội) đã diễn buổi lễ Phát động chương trình đi bộ chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái. Sự kiện do CLB Từ thiện Quốc gia trực thuộc Hội Trí thức khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam tổ chức.

Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Tới (chủ tịch CLB Từ thiện Quốc gia) cho biết, đứng trước vấn nạn phụ nữ và trẻ em gái đang bị xâm phạm về thể chất lẫn tinh thần đáng báo động như hiện nay rất cần sự chung tay, giúp sức của cả cộng đồng. Sự kiện đi bộ lần này với thông điệp "hãy cầm tay" sẽ giúp rất nhiều người phụ nữ, trẻ em gái có được động lực vượt qua những khó khăn trở ngại.

Cũng tại buổi lễ, hơn 5000 tình nguyện viên hiện là sinh viên các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội, nhiều phụ nữ, trẻ em tại Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành cũng đã có mặt cùng khoác chiếc áo hồng với nội dung "Phụ nữ là để yêu thương" xuống đường đi bộ ủng hộ chương trình.

Hà Nội: 5000 tình nguyện viên xuống đường nhuộm hồng Hồ Gươm chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh 1.

Đúng 10h ông Phạm Văn Tới - chủ tịch CLB Từ thiện Quốc gia phát biểu khai mạc tại Lễ phát động chương trình đi bộ chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái 2017.

Hà Nội: 5000 tình nguyện viên xuống đường nhuộm hồng Hồ Gươm chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh 2.

Ngay từ sáng sớm, hơn 5000 tình nguyện viên đến từ các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn Hà Nội cũng như người dân nhiều tỉnh thành khác đã có mặt hòa mình vào chương trình.

Hà Nội: 5000 tình nguyện viên xuống đường nhuộm hồng Hồ Gươm chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh 3.

Trao đổi với chúng tôi, Nguyễn Huyền - sinh viên năm thứ 3 tại Hà Nội cho biết: "Phụ nữ và trẻ em gái bị bạo hành, xâm hại tình dục đang xảy ra mỗi ngày báo động, chúng tôi có mặt tại đây với thông điệp rõ ràng mong muốn đẩy lùi những điều trên".

Hà Nội: 5000 tình nguyện viên xuống đường nhuộm hồng Hồ Gươm chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh 4.

Không chỉ có sự tham gia của các tình nguyện viên trong nước mà nhiều bạn trẻ ngoại quốc đang học tập, công tác tại Việt Nam cũng đã nhiệt tình tham gia ngày hội.

Hà Nội: 5000 tình nguyện viên xuống đường nhuộm hồng Hồ Gươm chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh 5.

Màn nhảy flashmob khuấy động sân khấu của các tình nguyện viên.

Hà Nội: 5000 tình nguyện viên xuống đường nhuộm hồng Hồ Gươm chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh 6.

Trong khi đó, phía dưới sân khấu, 5000 tình nguyện viên đã "nhuộm hồng" khắp khu vực.

Hà Nội: 5000 tình nguyện viên xuống đường nhuộm hồng Hồ Gươm chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh 7.

Rất nhiều bậc cha mẹ cũng đã đưa con em mình đến buổi lễ tham gia cùng chung tay đẩy lùi nạn bạo hành, nạn xâm hại tình dục.

Hà Nội: 5000 tình nguyện viên xuống đường nhuộm hồng Hồ Gươm chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, tại buổi lễ phát động nhiều thùng tiền từ thiện được dựng lên với mong muốn xã hội chung tay đẩy lùi bạo hành, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tất cả số tiền thu được từ chương trình sẽ được CLB chuyển đến những hoàn cảnh cần được trợ giúp.

Hà Nội: 5000 tình nguyện viên xuống đường nhuộm hồng Hồ Gươm chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh 9.

Hàng nghìn người đã "nhuộm hồng" cả Bờ Hồ với thông điệp "Phụ nữ là để yêu thương".

Hà Nội: 5000 tình nguyện viên xuống đường nhuộm hồng Hồ Gươm chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh 10.

Rất nhiều bạn trẻ vui vẻ hưởng ứng chương trình, không chỉ thế sự kiện còn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân vui chơi tại các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm.

Hà Nội: 5000 tình nguyện viên xuống đường nhuộm hồng Hồ Gươm chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh 11.

Một bà mẹ đã cùng con gái mình hòa chung với dòng người đi bộ quanh Hồ Gươm ủng hộ chương trình.

Hà Nội: 5000 tình nguyện viên xuống đường nhuộm hồng Hồ Gươm chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh 12.

Các tình nguyện viên đi bộ 1 vòng quanh Hồ Gươm và theo hàng lối không ảnh hưởng đến không gian vui chơi của người dân.

Hà Nội: 5000 tình nguyện viên xuống đường nhuộm hồng Hồ Gươm chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh 13.

"Phụ nữ là để yêu thương chứ không phải bị bạo hành như những gì chúng tôi nghe, chứng kiến thậm chí thấy trên báo chí thời gian qua. Thông qua chương trình chúng tôi mong muốn cả xã hội sẽ nhìn nhận lại vấn đề bởi phụ nữ họ đáng để yêu thương", Hoa - một tình nguyện viên cho hay.

Hà Nội: 5000 tình nguyện viên xuống đường nhuộm hồng Hồ Gươm chống bạo lực phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh 14.

Được biết, ngoài sự kiện vừa diễn ra, CLB Từ thiện Quốc gia trong những năm gần đây đã chung tay tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: Đạp xe vì nạn nhân da cam, dọn sạch các kênh mương hôi thối...

Chia sẻ