Giữa trưa, bầu trời Hà Nội vẫn trong màn sương mù dày đặc

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Sáng 3/2, đường phố Hà Nội tiếp tục bị những lớp sương mù dày đặc bao phủ khiến tầm nhìn bị hạn hẹp, hiện tượng này xuất hiện từ đêm qua kéo dài đến tận trưa nay vẫn chưa chấm dứt.

Ghi nhận trong sáng nay toàn bộ khu vực nội thành Hà Nội xuất hiện sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế, những tòa nhà cao tầng chỉ còn thấy được 4-5 tầng phía dưới, những tầng trên bị lớp sương mù che phủ.

Giữa trưa, bầu trời Hà Nội vẫn trong màn sương mù dày đặc - Ảnh 1.

Sáng nay, Hà Nội sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế, thời tiết có mưa nhỏ khiến việc đi lại của người dân gặp đôi chút khó khăn..

Giữa trưa, bầu trời Hà Nội vẫn trong màn sương mù dày đặc - Ảnh 2.

Những toà nhà cao tầng đều bị lớp sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ phần trên chỉ còn quan sát được số ít tầng bên dưới.

Giữa trưa, bầu trời Hà Nội vẫn trong màn sương mù dày đặc - Ảnh 3.

Mặc dù giữa trưa nhưng bầu trời Hà Nội vẫn chìm trong màn sương mù.

Giữa trưa, bầu trời Hà Nội vẫn trong màn sương mù dày đặc - Ảnh 4.

Thời gian gần đây hiện tượng sương mù ở Hà Nội thường xuyên xuất hiện.

Giữa trưa, bầu trời Hà Nội vẫn trong màn sương mù dày đặc - Ảnh 5.

Sương mù khiến bụi mịn không được khuếch tán, làm chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà Nội tăng lên, ở mức xấu, có hại cho sức khỏe.

Giữa trưa, bầu trời Hà Nội vẫn trong màn sương mù dày đặc - Ảnh 6.

Đặc biệt trong khoảng thời gian đang xuất hiện virus corona thì mọi người càng nên cẩn trọng nên trnag bị khẩu trang trước khi ra khỏi nhà để bảo vệ sức khoẻ.

Giữa trưa, bầu trời Hà Nội vẫn trong màn sương mù dày đặc - Ảnh 7.

Giữa trưa, bầu trời Hà Nội vẫn trong màn sương mù dày đặc - Ảnh 8.

Dọc bờ sông Tô Lịch dù khoảng cách khá gần tuy nhiên những toà nhà cao tầng xuất hiện mờ ảo.

Giữa trưa, bầu trời Hà Nội vẫn trong màn sương mù dày đặc - Ảnh 9.

Một góc khu vực bán đảo Linh Đàm (Quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Giữa trưa, bầu trời Hà Nội vẫn trong màn sương mù dày đặc - Ảnh 10.

Việc sương mù xuất hiện ngay tại Thủ đô Hà Nội khiến nhiều người nghĩ như đang sống ở khu vực miền núi.

 

Chia sẻ