Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày 2/2 tại khu vui chơi công viên Khủng Long (TP Ninh Bình) rất nhiều người dân đến vui chơi giải trí. Đáng nói, hầu hết đều không quan tâm đến việc đeo chiếc khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Thúy (quê ở huyện Kim Sơn) cho hay: "Thực tế ở tỉnh lẻ không chú trọng nhiều đến thông tin dịch Corona như ở thủ đô, bởi vì không gian thoáng đãng, không ngột ngạt lắm nên người dân có phần chủ quan".

Còn anh Minh, ở TP Ninh Bình cho rằng, khu vui chơi rộng lớn, thoáng đãng và mới đi vào hoạt động nên còn ít người đến.

"Trước khi đi chơi, tôi đã tính đến đeo khẩu trang cho mấy đứa trẻ, đến đây thấy bụi mù mịt vì sân chơi bằng xi măng nên tôi chạy ra mua khẩu trang cho các cháu đeo vào".

Nhiều người thăm quan công viên Khủng Long - Ninh Bình không dùng đến khẩu trang

Theo ghi nhận của chúng tôi, công viên Khủng Long với các hạng mục còn mới mẻ, các trò chơi đơn giản. Bên trong chủ yếu các hàng quán đồ lưu niệm và đồ ăn uống.

"Vé vào cổng được cho là quá đắt, không chỉ vậy, các bé vào được bên trong muốn chơi trò gì thì phải mua vé riêng. Trong khi đó, các trò chơi rất đơn giản, không có gì đặc sắc. Tôi cho rằng khách đến chỉ 1 lần duy nhất", chị Thúy nhận xét.

Một số hình ảnh tại công viên Khủng Long (Ninh Bình) chiều ngày 2/2/2020.

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 2.

Bên trong khu vui chơi công viên Khủng Long

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 3.

Những trò chơi này phải mua thêm vé

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 4.

Rất hiếm không gian cây xanh

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 5.

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 6.

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 7.

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 8.

Nền sân chủ yếu bằng bê tông nên rất bụi bặm, chủ quầy hàng phải tưới nước

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 9.

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 10.

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 11.

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 12.

Giá vé được cho là quá đắt

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 13.

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 14.

Ô tô, xe máy được gửi tạm bên đường

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 15.

Nhân viên gác cổng không cần đeo khẩu trang

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 16.

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 17.

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 18.

Một em nhỏ dính đầy bụi khi ngã xuống nền sân

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 19.

Cổng vào công viên được trang trí hoàn toàn bằng vật liệu xốp

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, nhiều người (đặc biệt là cánh đàn ông) vẫn ỷ vào sức đề kháng tự nhiên, bất chấp khuyến cáo đeo khẩu trang của cơ quan y tế, điềm nhiên để miệng trần ra đường rồi về tiếp xúc với người thân.

Trên thực tế, số người chết do virus corona liên tục tăng lên cho thấy viêm phổi cấp do nCoV sẽ không loại trừ bất cứ ai, đừng gián tiếp khiến đại dịch bùng phát và CHẾT vì sự CHỦ QUAN, THIẾU HIỂU BIẾT của bản thân.

Trước tình hình này, chúng tôi kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: ĐEO KHẨU TRANG

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với bề mặt công cộng, thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!!

Giữa thời điểm dịch Corona bùng phát, nhiều người lớn trẻ em vẫn vui chơi không cần khẩu trang - Ảnh 21.

 

Chia sẻ